Miền Bắc và Bắc Trung Bộ hứng mưa lớn, Mẫu Sơn chuyển rét 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tràn xuống kết hợp với mưa, miền Bắc có mưa lớn, nhiều nơi chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 28/9, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Tuy nhiên mưa không đồng đều, nhiều địa phương có mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, TP Nam Định (Nam Định) mưa 54 mm, TP Thái Bình (Thái Bình) và Văn Lý (Nam Định) cùng mưa 62 mm.

mien bac va bac trung bo hung mua lon mau son chuyen ret 15 do c
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tràn xuống kết hợp với mưa, miền Bắc có mưa lớn, nhiều nơi chuyển rét. (Ảnh: Zing)

Nho Quan (Ninh Bình) trội hơn 71 mm, Nà Chì (Hà Giang) 52,4 mm; Nậm Khánh (Lào Cai) 71,2 mm. Bắc Yên (Sơn La) 63 mm, Phố Lu (Lào Cai) đạt mức 80,6 mm; Mường Khương (Lào Cai) nhiều hơn 98,6 mm…

Tĩnh Gia (Thanh Hoá) có mưa rất to 107 mm, Bái Thượng (Thanh Hoá) mưa lớn nhất 110 mm (tính từ 19h ngày 27/9 đến 7h ngày 28/9).

Hiện không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc và khu vực Trung Bộ. Vùng hội tụ gió trên cao có cường độ ổn định, sau suy yếu.

Ghi nhận vào lúc 7h ngày 28/9, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương đồng loạt giảm xuống như: Láng (Hà Nội) 25,1 độ C; Văn Lý (Nam Định) 24 độ C, TP Thái Bình (Thái Bình) thấp hơn 23 độ C.

Ba Vì (Hà Nội) giảm đến 23,5 độ C; cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) xuống mức 20,6 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) rét nhẹ 19,7 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) 18,7 độ C; Sa Pa (Lào Cai) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cùng giảm đến 18,2 độ C.

Đồng Văn (Hà Giang) 18,1 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi chịu tác động đầu tiên của không khí lạnh nên giảm nhanh nhất, tụt xuống 15 độ C.

Ngày và đêm 28/9, thời tiết Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác, nhiều nơi có mưa vừa. Riêng khu vực phía đông Bắc Bộ, bắc và Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đồng thời, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc khiến nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng giảm thấp.

Dự báo đêm nay (28/9), phía đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 22-24 độ C, vùng núi trong khoảng 18-20 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét đậm 13-15 độ C. Phía tây Bắc Bộ phổ biến từ 23-25 độ C, vùng núi 18-20 độ C, Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 15-17 độ C.

Vì vậy, người dân các địa phương trên, nhất là khu vực miền núi cần đề phòng mưa lớn sinh lũ quét đột ngột, trượt lở đất đá. Cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Phòng ngừa ngập úng ở vũng trũng thấp, nơi hợp lưu các sông suối.

mien bac va bac trung bo hung mua lon mau son chuyen ret 15 do c Dự báo thời tiết 2 ngày cử hành Lễ Quốc tang

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, tại Hà Nội ngày đầu của Lễ Quốc tang cố Chủ tịch nước ...

mien bac va bac trung bo hung mua lon mau son chuyen ret 15 do c Không khí lạnh dự báo sẽ tràn về miền Bắc trong ngày 27/9

Dự báo thời tiết cuối tuần này vào khoảng ngày 27/9, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gây mưa ...

mien bac va bac trung bo hung mua lon mau son chuyen ret 15 do c Thời tiết hôm nay: Ngày nắng, đêm có mưa và dông vài nơi

Thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 22/9, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.