Thời tiết hôm nay: Ngày nắng, đêm có mưa và dông vài nơi

Thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 22/9, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng 21 – 34 độ.
 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết ngày và đêm 22/9: Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

ngay nang dem co mua va dong vai noi
Thời tiết Hà Nội hôm nay, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ./.

ngay nang dem co mua va dong vai noi Bắc Bộ ngày chuyển nắng, có nơi trên 32 độ C

Hôm nay, mưa tại Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện lác đác ở một vài nơi, ngày trời chuyển nắng. Thời tiết có xu hướng ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.