Mỗi chiếc xe VinFast lăn bánh trên đường đang cõng 100 – 400 triệu đồng tiền thuế

“Chúng tôi đang chịu lỗ gần 300 triệu đồng cho mỗi chiếc Lux A2.0 bán ra”, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Tổng giám đốc thường trực VinFast cho biết.

Tăng giá bán mùa cuối năm, VinFast có đang đi ngược thị trường?

Anh2

Mỗi chiếc xe VinFast lăn bánh trên đường đang cõng 100 – 400 triệu đồng tiền thuế. (Ảnh: Thiên Trường).

Mùa mua sắm cuối năm, trong khi các hãng đua nhau giảm giá xe từ 100 - 300 triệu đồng để kích cầu mua sắm từ người tiêu dùng, thì VinFast lại tăng giá liên tiếp trong tháng 10 và tháng 11 với mức tăng hơn 100 triệu đồng.

Giải thích về việc đi ngược lại với xu hướng thị trường, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Tổng giám đốc thường trực VinFast, cho biết: "Chúng tôi chỉ đang kiên định thực hiện kế hoạch của mình, khi từng bước đưa giá xe về mức ‘3 Không’ như đã công bố. Với giá bán hiện tại, chúng tôi vẫn đang phải bù lỗ rất nhiều cho mỗi chiếc xe bán ra".

Theo VinFast, một chiếc Lux A2.0 bản tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại có giá vốn là 980,6 triệu đồng, trong đó, có 783,7 triệu đồng là giá thành sản xuất, bao gồm các chi phí: vật liệu, vận chuyển, thuế nhập khẩu, sản xuất, bảo hành, lưu kho, bán hàng, quản lí …

Tuy nhiên, khi lăn bánh trên đường xe sẽ phải gánh thêm 40% thuế tiêu thụ đặc biệt, tương đương 285,5 triệu đồng và 10% thuế VAT khoảng 26,6 triệu đồng. Do đó mức giá thực tế của xe đã bị đội lên mức 1,392 tỉ đồng.

Như vậy, với giá bán trên thị trường đang là 1,099 tỉ đồng, VinFast thực tế đang chịu lỗ 300 triệu đồng cho mỗi chiếc Lux A2.0 bán ra.

Với cách tính như trên, VinFast Lux AS2.0 đang cõng trên lưng 397,4 triệu đồng, còn VinFast Fadil là 91,3 triệu đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài ra hàng năm, theo bà Vân Anh, VinFast đang phải chịu khoảng 11.000 tỉ chi phí khấu hao và chi phí tài chính. Toàn bộ chi phí này sẽ được tính vào lỗ hoạt động kinh doanh của công ty.

"Trong thời gian tới, dựa trên tình hình thực tế chúng tôi sẽ có những điều chỉnh phù hợp để đảm bảo cân bằng quyền lợi của người tiêu dùng và nhà sản xuất", Giám đốc thường trực VinFast trần tình.

Hiện tại, sau hai lần điều chỉnh, mức giá mới dành cho VinFast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn sẽ là 1,09 tỉ đồng, bản nâng cao là 1,187 tỉ đồng; VinFast Lux SA2.0 bản tiêu chuẩn có giá 1,53 tỉ đồng, bản nâng cao 1,6 tỉ đồng.

 Với dòng Fadil có mức tương ứng là 394,9 triệu đồng phiên bản tiêu chuẩn (base) và 429 triệu đồng bản nâng cao (plus).

Các mức giá trên đều đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
Đất vàng Chùa Bộc của Tổng Công ty 36 đón những bước tiến pháp lý sau một thập kỷ
Năm 2016, Tổng Công ty 36 cùng 3 doanh nghiệp khác ký hợp tác đầu tư tổ hợp nhà ở tại số 6 - 8 Chùa Bộc. Những năm sau đó, dự án chưa triển khai và vướng tranh chấp sử dụng đất. Đầu năm nay, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư và mới đây đã cho G36 chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.