Mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đều phải khai báo y tế

Mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ 6h sáng 7/3 bắt buộc phải khai báo y tế.
Việt Nam thực hiện khai báo y tế bắt buộc với hành khách nhập cảnh - Ảnh 1.

Hành khách nhập cảnh có thể khai báo y tế điện tử trước khi đến Việt Nam. (Ảnh minh họa: SunGroup).

Để đảm bảo hoạt động kiểm dịch, sáng nay 6/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ 7/3 bắt buộc phải khai báo y tế bằng hình thức giấy hoặc khai báo điện tử trước khi di chuyển đến Việt Nam

Về ứng dụng khai báo y tế điện tử, thời gian qua đã được Bộ Y tế đã phối hợp với các nhà mạng là Viettel, VNPT và các công ty công nghệ nghiên cứu, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, triển khai tổ chức các đội cơ động quân y kết hợp kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức cách li tại các doanh nghiệp.

Thời gian tới Bộ Y tế cũng sẽ ban hành các hướng dẫn chi tiết, cụ thể đối với các khách sạn, cơ sở lưu trú được sử dụng để cách li tập trung; cách li tại các DN, nhà máy...

Hiện nay, thế giới đã ghi nhận 97.762 người mắc Covid-19, 3.358 người tử vong tại 86 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Việc khai báo y tế bằng hình thức điện tử tại website: http://suckhoetoandan.vn/khaiyte

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.