Một doanh nghiệp Hàn Quốc đặt tham vọng làm chuỗi KĐT thông minh ở Việt Nam

Từ cuối năm 2021 đến nay, Tập đoàn GBS (Hàn Quốc) liên tục có mặt ở nhiều địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư như Quảng Trị, Hải Dương, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Một góc TP Thái Nguyên. (Ảnh: Dân trí).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, ngày 25/4 vừa qua, lãnh đạo tỉnh vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Kotra Việt - Hàn (VIKOTRA) và Tập đoàn GBS (Hàn Quốc) về hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GBS chia sẻ, doanh nghiệp quan tâm đến việc phát triển các khu đô thị thông minh, khu nghỉ dưỡng cao cấp; khu thương mại, dịch vụ Korea Town tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2021, liên danh Kotra Việt - Hàn và GBS đã đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm thương mại, dịch vụ và công nghiệp xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị với quy mô khoảng 50 ha, tổng mức đầu tư khoảng 30 - 40 triệu USD.

Tại dự án, nhà đầu tư sẽ xây dựng phát triển hạ tầng kho bãi, lưu trữ hàng hóa trong nước và phát triển hạ tầng công nghiệp, công nghệ cao nhằm mời gọi các nhà đầu tư từ Hàn Quốc và các nước trong khu vực đến đầu tư.

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án bắt đầu từ tháng 12/2021 với công việc chuẩn bị đầu tư; từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 khởi công xây dựng hạ tầng công trình; tháng 1/2024 đưa vào vận hành từng phần.

Cũng trên địa bàn huyện Cam Lộ, nhà đầu tư đã đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị vườn Bình An Cam Lộ với quy mô khoảng 20 - 30 ha, tổng mức đầu tư khoảng 30 - 50 triệu USD.

Đến tháng 2 vừa qua, Tập đoàn GBS đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Địa phương cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tìm hiểu thực tế, triển khai đầu tư tại Hải Dương. Cũng trong tháng 2, tại Bắc Giang, UBND tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác (MOU) với GBS.

chọn
Lãi sau thuế Văn Phú giảm 76%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 500 tỷ đồng
Do doanh thu bất động sản sụt giảm, lãi sau thuế nửa đầu năm của Văn Phú đạt 97 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 527 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 55 tỷ đồng.