Mua hàng giá rẻ tại nhà văn hóa, hàng trăm người đem trả vì 'kém chất lượng'

Ngày 12/7, ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) - cho biết đã giao Công an quận Thanh Khê làm rõ dấu hiệu bán hàng kém chất lượng của công ty T.C.
Mua hàng giá rẻ tại nhà văn hóa, hàng trăm người đem trả vì kém chất lượng - Ảnh 1.

Người dân mang hàng của công ty T.C đến gặp nhân viên đòi trả lại tiền. (Ảnh: T.Ng).

Trước đó, được sự cho phép của UBND phường An Khê, quận Thanh Khê, ngày 11/7 công ty T.C (đóng tại Bình Dương) đã đến nhà văn hóa Tân Hòa, phường An Khê, tư vấn bán hàng điện tử, gia dụng cho người dân.

Sau khi giới thiệu và tặng quà như ổ cắm điện, mì gói, dầu ăn trong buổi sáng, người của công ty T.C hứa hẹn với người dân đến buổi chiều sẽ bán hàng Việt Nam chất lượng cao, giá rẻ.

Nhiều người tin tưởng nên đã mua các mặt hàng điện tử gia dụng của công ty này như bình đun nước siêu tốc, nồi cơm điện, nồi áp suất... với giá 1,5-3 triệu đồng.

Sau khi mang về, phát hiện hàng hóa kém chất lượng, tem mác không rõ ràng, hàng trăm người đã kéo đến bao vây nhân viên công ty này đòi trả hàng, lấy lại tiền.

Ông Phan Văn Thái - Chủ tịch UBND phường An Khê - cho biết có người trả hàng được trả tiền, nhưng vẫn có hơn 100 người không trả được, lí do là một số mặt hàng móp méo, phiếu bảo hành không có dấu của công ty, địa chỉ bảo hành xa ở tận Bình Dương...

Theo ông Thái, do Sở Công Thương và UBND quận có văn bản cho tổ chức tư vấn, giới thiệu, phân phối hàng Việt Nam nên phường căn cứ thực hiện.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hà Bắc - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng - khẳng định cơ quan này không cấp phép hay xác nhận cho tổ chức nào hoạt động tư vấn, giới thiệu, phân phối sản phẩm tại các địa điểm công cộng.

Theo ông Bắc, thời gian qua một số đơn vị bán hàng giá cao, chất lượng không đảm bảo, quảng cáo sai sự thật gây thiệt hại quyền lợi người tiêu dùng.

Do đó, văn bản của Sở Công thương chỉ nhằm mục đích hướng dẫn các quận huyện kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng bá, bán hàng của các đơn vị không có địa điểm cố định, hoàn toàn không phải văn bản đồng ý giới thiệu công ty T.C tổ chức bán hàng tại các địa phương.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.