Mưa lũ miền Trung: 10 người chết, 4 người mất tích, dự báo đợt mưa lũ mới

Dự báo từ đêm ngày 5 đến ngày 9.12, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa xuất hiện đợt mưa lũ lớn.
mua lu mien trung 10 nguoi chet 4 nguoi mat tich du bao dot mua lu moi
Miền Trung ngập nặng do mưa lũ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Sáng 4.12, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho hay lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống.

Tình trạng ngập lụt tại H.Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), Bắc - Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, TP Hội.An, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) giảm dần.

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 10 người chết (Bình Định 6 người, Quảng Ngãi 4 người), 1 người mất tích (Quảng Ngãi); 3 người bị thương (Bình Định).

Mưa lũ còn làm sập đổ, hư hỏng 99 nhà ở Quảng Ngãi, Bình Định, ngập 9.782 ha lúa, 2.790 ha hoa màu, 72.597 chậu cây cảnh vụ Tết, làm chết 713 gia súc, 18.086 gia cầm, sạt lở hơn 30 km đường, hỏng 6 đập, 10 cầu...

Trên biển, đối với trưởng hợp ngư dân Nguyễn Sơn (49 tuổi) của tàu cá BĐ 95891 (420CV) bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích từ 29.11, chủ tàu La Văn Minh cho hay, hiện thuyền trưởng Nguyễn Hữu Quân (xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn, Bình Định) hiện đang cho tàu cá cùng 4 ngư dân còn lại về bờ do tìm kiếm không kết quả.

Dự báo từ đêm ngày 5 đến ngày 9.12, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa xuất hiện đợt mưa lũ lớn.

Hiện có 11 hồ chứa khu vực Trung bộ đang vận hành xả qua cửa van, gồm Quảng Trị 3 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng), Thừa Thiên Huế 3 hồ (Phú Bài 2, Châu Sơn, Thềm Lúa), Quảng Nam 1 hồ (Phú Ninh), Quảng Ngãi 3 hồ (Liệt Sơn, Núi Ngang, Diên Trường), Bình Định 2 hồ (Định Bình, Núi Một).

Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk có 5 hồ đang xả gồm Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Vụ Bổn.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.