Hoa sữa từ lâu vẫn được coi là đặc trưng của Thủ đô Hà Nội, "tô điểm" cho các tuyến đường trở nên thơ mộng hơn. Tuy không độc nhưng mùa hoa sữa nồng nặc có thể gây ra những vấn đề liên quan đến hệ hô hấp, nhất là đối với các hộ dân sống xung quanh.
Theo TS Phạm Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan, khoảng cách trồng hoa sữa theo quy định tối thiểu là trên 10m nhưng hiện nay nhiều phố tại Hà Nội đang trồng quá dày khiến người dân kêu ca.
Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Lạc Long Quân, Trung Hòa... là những cung đường mà các thành viên trong hội những người căm thù hoa sữa chớ dại mà đi qua, kẻo ngày dài lại phải than thở vì nỗi ám ảnh mang tên mùi hoa sữa, thơm quá hóa ra nồng nặc đến choáng váng, đau đầu.
Những ngày này, dọc trên các con phố Hà Nội những hàng cây hoa sữa san sát nhau đua nhau nở rộ. Tuy nhiên, do mùi hương quá nồng khiến nhiều người khó chịu, cuộc sống người dân sống cạnh cây hoa sữa cũng vì thế mà bị đảo lộn.
Theo chuyên gia, những tâm lý e ngại kể từ năm 2022 khiến kênh trái phiếu phát triển chậm, song bối cảnh hiện nay đã khác. Nhà nước đang thúc đẩy xếp hạng tín nhiệm trái phiếu, nếu thực hiện tốt nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để đánh giá mức độ rủi ro. Đây có thể trở thành kênh hiệu quả giúp những người vốn nhỏ tham gia đầu tư bất động sản.