Người dân khó chịu với mùi hoa sữa vì Hà Nội trồng sai kỹ thuật?

Theo TS Phạm Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan, khoảng cách trồng hoa sữa theo quy định tối thiểu là trên 10m nhưng hiện nay nhiều phố tại Hà Nội đang trồng quá dày khiến người dân kêu ca.
nguoi dan kho chiu voi mui hoa sua vi ha noi trong sai ky thuat
Hoa sữa trồng trên phố Nguyễn Văn Huyên, trước cổng Bảo tàng Dân tộc học. Ảnh: Di Linh

Thời gian gần đây, nhiều người dân Hà Nội "than khổ" vì mùi... hoa sữa, có người còn đề xuất nên chặt, tỉa bớt loại cây này.

Tại Thủ đô, nhiều tuyến phố trồng nhiều hoa sữa như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Mễ Trì, Nguyễn Du... đang gây khó chịu cho người dân sinh cũng như đi qua đây.

Liên quan đến việc người dân Thủ đô Hà Nội than phiền về hoa sữa trồng dày đặc gây mùi khó chịu, chúng tôi đã trao đổi với TS Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan - Nội thất.

Theo TS Tuấn, mật độ trồng cây hoa sữa trong quy định pháp lý đã có, tối thiểu là trồng cách nhau trên 10m.

"Tuy nhiên, trên thực tế nhiều tuyến phố trồng hoa sữa dày đặc nên mới xảy ra tình trạng người dân kêu ca. Đặc biệt là những người bị bệnh liên quan đến đường hô hấp rất dễ bị dị ứng với mùi hoa sữa", TS Phạm Anh Tuấn cho biết.

nguoi dan kho chiu voi mui hoa sua vi ha noi trong sai ky thuat
Nhiều người dân Hà Nội "than khổ" vì mùi hoa sữa. Ảnh minh họa: Di Linh

Phó Viện trưởng Viện kiến trúc cảnh quan - Nội thất cũng cho biết, mỗi tuyến phố chỉ nên trồng 1 hoặc 2 loại cây.

"Việc thay cây hoa sữa ở những tuyến phố trồng dày đặc là nên nhưng thay như thế nào thì phải có lộ trình, kế hoạch... và thay cây gì cũng phải bàn bạc.

Cây xanh trồng trên các tuyến phố ở Hà Nội có 172 loại và mới được bổ sung thêm. Trồng loại cây nào thì phải có nghiên cứu cụ thể đặc trưng của từng phố, về văn hóa xã hội, độ rộng hẹp của phố...", TS Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cũng nhận định rằng, mặc dù có quy định trồng tối thiếu nhưng "nên điểm xuyết, trồng thưa" cây hoa sữa.

"Mới đây tôi có đi qua một tuyến phố trồng nhiều hoa sữa và thấy mùi cũng khó chịu. Nếu thoang thoảng thì dễ chịu hơn", ông Tuấn chia sẻ thêm.

nguoi dan kho chiu voi mui hoa sua vi ha noi trong sai ky thuat
Hoa sữa Hà Nội từng đi vào thơ ca. Ảnh minh họa: Di Linh

TS Nguyễn Tiến Hiệp, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thực vật cho biết "cái gì nhiều quá cũng gây bức xúc.

"Thời xưa, cây hoa sữa được trồng để làm bóng mát. Các nước lân cận vẫn trồng loại cây này. Nhưng hiện tại nhiều tuyến phố ở ta trồng nhiều quá khiến người dân phản đối.

Thời trẻ thì tôi cũng thích nhưng giờ nhiều tuổi, mùi hoa sữa lại thành khó chịu", TS Hiệp chia sẻ thêm.

nguoi dan kho chiu voi mui hoa sua vi ha noi trong sai ky thuat Người dân Thủ đô 'than trời' vì mùi hoa sữa nồng nặc khắp phố

Từng được coi là biểu tượng của mùa thu Hà Nội thế nhưng thời gian gần đây việc trồng dày đặc hoa sữa khiến nhiều ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.