Muôn chiêu đối phó của tài xế khiến BOT Cai Lậy liên tục 'thất thủ'

Sau 3 ngày trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại, nhiều tài xế đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau để đối phó với nhà đầu tư gây ùn tắc giao thông, tính đến tối ngày 3/12, trạm thu phí đã buộc phải xả trạm tới 14 lần.
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Khoảng 16h30 chiều 4/12, trước tình trạng BOT Cai Lậy liên tục thu phí - xả trạm, nhiều tài xế đã cho xe dừng ngay trạm thu phí và nói với nhân viên:"Tưởng đang xả trạm nên không mang theo tiền. Giờ không có tiền mua vé, nếu không cho qua thì đậu luôn". Sau đó, các tài xế dừng xe tại chỗ khiến dòng xe ùn tắc kéo dài hàng kilimet. Lúc này, BOT Cai Lậy đành phải xả trạm. Ảnh Lao Động
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Khoảng hơn 14h ngày 3/12, một tài xế yêu cầu thanh toán qua thẻ ATM nhưng nhân viên trạm thu phí không được chấp nhận quẹt thẻ. Tài xế yêu cầu gặp ban lãnh đạo khiến vụ việc trở lên căng thẳng. Sau 1 hồi tranh cãi, nhân viên đành phải xả trạm để tránh ùn tắc. Ảnh Pháp luật TP HCM
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Một tài xế khác khi đi tới trạm thu phí bất ngờ dừng để lau xe...
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
...Thậm chí lau luôn giúp những xe khác. Giải thích về hành động này, tài xế nói chấp nhận cẩu xe để phản đối trạm thu phí đặt vô lý ngay quốc lộ. Ảnh Zing.vn
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Cùng ngày, các tài xế phản ứng dữ dội khi giá vé bị tảy xóa và nghi ngờ việc BOT trốn thuế. Ảnh Lao Động
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Nhiều tài xế không chấp nhận vé bị tẩy xóa, kêu nhân viên đưa công văn, giấy tờ để chứng nhận để gửi về công ty thanh toán. Ảnh Zing.vn
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Khi BOT Cai Lậy đang xả trạm, một chiếc xe ô tô 4 chỗ đi qua thì bất ngờ thanh chắn barie hạ xuống làm trầy xước kính chắn gió. Tài xế đã đậu xe ngay trạm để rời vô lăng xuống bắt đền. Ảnh Văn Dũng
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Thấy vậy, rất đông người đã kéo đến yêu cầu chủ đầu tư phải giải quyết rõ ràng sự việc trên. Ảnh Văn Dũng
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1 lại một lần nữa bị ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Văn Dũng
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Một tài xế vì quá bức xúc khi lái xe qua đã húc văng thanh chắn tại trạm BOT Cai Lậy. Ảnh Công an nhân dân
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Với mức phí là 25.000 đồng nhưng các tài xế đã đồng loạt đưa 24.500 đồng và 3 tờ tiền 200 đồng, tổng cộng 25.100 đồng để yêu cầu nhân viên trả lại đúng 100 đồng. Do không có 100 đồng để trả lại, hoạt động của trạm thu phí sau đó đã phải tạm ngưng và xả trạm.
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Mặc dù sau đó BOT Cai Lậy cho biết đã đủ tiền mệnh giá 100 đồng để thối lại cho tài xế tuy nhiên ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1 vẫn diễn ra, buộc BOT Cai Lậy phải tạm “xả” trạm. Ảnh Văn Dũng
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Tài xế thanh toán bằng tiền có mệnh giá thấp như 200 đồng, 500 đồng nhằm kéo dài thời gian thu phí. Ảnh Văn Dũng
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu
Ngay trong ngày đâu thu phí trở lại, BOT Cai Lậy đã "gặp khó" khi các tài xế đồng loạt trả bằng tờ tiền 500.000 khiến giao thông ùn tắc, buộc chủ đầu tư phải xả trạm. Ảnh Văn Dũng
muon chieu doi pho cua tai xe khien bot cai lay lien tuc that thu Bài toán trả lại 100 đồng của các tài xế là nguyên nhân chính dẫn đến BOT Cai Lậy 'thất thủ'?

Sau 3 tháng đóng cửa, sáng ngày 30/11, trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các tài xế ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.