Mỹ: Cô giáo 33 tuổi quấy rối tình dục học sinh lớp 8 nhưng lại tự nhận mình là nạn nhân

Cô giáo này đã kết hôn và có quan hệ không đứng đắn với nam sinh tại trường trung học Tenaya ở Merced, California, nhưng lại nói rằng mình là nạn nhân và hành động do bị ép buộc.

Nữ giáo viên này thừa nhận mình có gửi anh khêu gợi cho nam sinh. Cả hai thậm chí còn hôn nhau trên lớp học, nhưng khi đó cô giáo không báo cáo vụ việc vì nam sinh đã xin lỗi.

Nữ giáo viên Justine Karen Nelson, 33 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn ở California kết án vào thứ ba vừa qua 9/4 (theo giờ địa phương) khi thực hiện một hành vi tình dục đối với một nam học sinh lớp 8.

Cô Justine Christine Nelson thừa nhận thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cậu bé vì cô đã bị nam sinh gây áp lức và có ý định tống tiền cô, đồng thời nữ giáo viên này cũng thừa nhận có gửi anh khêu gợi cho nam sinh.

Cả hai thậm chí còn hôn nhau trên lớp học, nhưng khi đó cô giáo không báo cáo vụ việc vì nam sinh đã xin lỗi.

Theo Daily Star, luật sư của nữ giáo viên tên Justine Christine Nelson nói tại tòa rằng thân chủ mình luôn lo mối quan hệ "không phù hợp này" sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Mỹ: Cô giáo 33 tuổi quấy rối tình dục học sinh lớp 8 nhưng lại tự nhận mình là nạn nhân - Ảnh 2.

Nữ giáo viên Justine Karen Nelson, 33 tuổi tại phiên tòa.

Tuần trước, tòa án đã nghe Nelson thừa nhận đã quấy rối cậu bé trong khi bị cảnh sát đưa đến đồn cảnh sát. Hiện tại vẫn chưa rõ Nelson phải ngồi tù bao nhiêu năm nếu bị kết tội.

Mỹ: Cô giáo 33 tuổi quấy rối tình dục học sinh lớp 8 nhưng lại tự nhận mình là nạn nhân - Ảnh 3.

Schmidt nữ giáo viên dạy toán, 24 tuổi, tại trường trung học Beulah thừa nhận gửi những bức ảnh tế nhị cho nam sinh 17 tuổi.

Trước đó, một vụ việc khác cũng diễn ra tại nước Mỹ vào ngày 23/1, Kelsie Laura Schmidt - nữ giáo viên dạy toán, 24 tuổi, tại trường trung học Beulah, bị bắt với cáo buộc tội dụ dỗ trẻ vị thành niên và sử dụng Snapchat để gửi ảnh khỏa thân của mình cho một nam sinh 17 tuổi, theo thông tin từ People.



chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.