Mỹ muốn chi 1 tỉ USD để tiếp tục cấm cửa Huawei

Một đạo luật mới có thể sẽ cấm chính phủ Mỹ mua hoặc hỗ trợ ngân sách cho các bên thứ ba mua thiết bị viễn thông từ Huawei.

The Hill đưa tin độc quyền Hạ viện Mỹ hôm qua đã thông qua luật cấm chính phủ mua hoặc hỗ trợ ngân sách cho các bên thứ ba, mua thiết bị viễn thông từ các công ty được coi là đe dọa an ninh quốc gia, như gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei. 

Đạo luật Mạng thông tin liên lạc an toàn và đáng tin cậy, đã được Hạ viện nhất trí, đang tiếp tục đệ trình lên Thượng viện ngay trong tuần này. "Bảo vệ mạng lưới của chúng tôi khỏi sự can thiệp của nước ngoài là rất quan trọng đối với tương lai kết nối không dây của Mỹ", các nhà lập pháp lưỡng đảng đứng sau dự luật, bao gồm cả đảng Dân chủ và Cộng hòa của Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện, khẳng định với The Hill.

"Các công ty như Huawei và hệ thống của công ty này gây ra mối đe dọa đáng kể cho lợi ích thương mại và an ninh của Mỹ, vì rất nhiều nhà cung cấp viễn thông phụ thuộc nhiều vào thiết bị của họ", bản tuyên bố được ghi thêm.

106032703

Hạ viện Mỹ luôn cho Huawei là hiểm hoạ của hệ thống an ninh mạng quốc gia. (Ảnh: CNBC).

Dự luật này sẽ cấm Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) rút tiền để mua thiết bị viễn thông, từ "bất kì công ty nào có rủi ro an ninh quốc gia". Đồng thời, đạo luật cũng yêu cầu chính phủ giúp các nhà cung cấp viễn thông nhỏ có thể bớt lệ thuộc vào những thiết bị nghi vấn. 

Theo đó, FCC phải thiết lập chương trình trị giá 1 tỉ USD để giúp các nhà cung cấp truyền thông nhỏ và ở vùng nông thôn loại bỏ "thiết bị mạng nghi ngờ", và thay thế nó bằng các sản phẩm được coi là "an toàn" hơn. 

Dự luật tuân theo lệnh điều hành của Nhà Trắng ban hành hồi tháng 5, về việc cấm các công ty Mỹ sử dụng bất kì thiết bị viễn thông nào được coi là "rủi ro an ninh quốc gia". Đây là một động thái được coi như nỗ lực của chính quyền Trump, nhằm cấm cửa Huawei. Hiện chính quyền đang trong giai đoạn phức tạp để thảo luận về việc liệu Mỹ sẽ loại bỏ tất cả các thiết bị Huawei khỏi mạng lưới của mình, và cắt giảm tất cả các hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ với công ty Trung Quốc này hay không. 

Tháng trước, FCC cũng ra quyết định loại bỏ Huawei và ZTE khỏi quỹ hỗ trợ mua thiết bị và dịch vụ viễn thông, có trị giá 8,5 triệu USD của họ.

Hạ viện hôm qua cũng đã phê duyệt 2 dự luật viễn thông khác đến từ Ủy ban Năng lượng và Thương mại, cả hai đều nhằm đảm bảo chính phủ theo dõi đầy đủ những gì người Mỹ truy cập trên Internet.

Về phía Huawei, theo một báo cáo từ Wall Street Journal, dẫn nguồn tin từ UBS và Fomalhaut Techno Solutions, mẫu điện thoại Huawei Mate 30 Pro đã không còn chứa các bộ phận do Mỹ sản xuất. Theo đó, các mẫu điện thoại mới của Huawei vào năm tới có thể sẽ không sử dụng bất cứ thành phần nào do Mỹ cung cấp nữa.

Ngoài điện thoại, các thiết bị viễn thông của hãng này cũng giã từ với Mỹ. John Suffolk, một quan chức an ninh mạng cao cấp của Huawei, khẳng định: "Tất cả mạng 5G của chúng tôi đã không còn phụ thuộc vào Mỹ".

huawei

Điện thoại Huawei đã không còn linh kiện nào từ Mỹ sản xuất. (Ảnh: cNET).

Về thái độ "cấm cửa" của chính quyền Trump đối với mình, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc đang bắt đầu "làm giá". Phạm Chí Dũng, Phó Chủ tịch Chính sách Pháp lí và Chiến lược IP của Huawei, cho biết từ 2017-2020, việc hạn chế Huawei sẽ khiến người tiêu dùng Mỹ phải tiêu tốn thêm 20 tỉ USD chi phí.

Khoản tiền này còn cao hơn cả chi phí xây dựng mạng. Cũng theo Huawei, mạng 5G ở Mỹ có thể bị chậm trễ từ 6 tháng đến 18 tháng. Điều này có thể khiến GDP Mỹ tổn thất từ 100-240 tỉ USD.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.