Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu khi học nhảy cao sẽ phải mổ tạo hình sọ não

Ngày 10/4, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Trần Xuân Trường S. (12 tuổi, ở Hải Dương) bị tai nạn thanh sắt đâm vào đầu trong giờ tập thể dục đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Phẫu thuật Thần Kinh I.

Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt, đã được phẫu thuật ở tuyến dưới.


Bác sĩ Văn Đức Hạnh, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân S. cho biết, hiện tại bệnh nhân đang được điều trị để ổn định. Bệnh nhân bị khuyết sọ vùng đỉnh phải, có chỉ định mổ tạo hình hộp sọ khi tình trạng bệnh nhân ổn định.

Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu khi học nhảy cao sẽ phải mổ tạo hình sọ não - Ảnh 1.

Bệnh nhân được chăm sóc tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, như thông tin báo chí đăng tải, sáng 8/4, trong giờ học Thể dục môn nhảy cao, em Trần Xuân Trường S. là người đầu tiên thực hiện động tác nhảy cao qua xà.

Tuy nhiên, khi S. chưa rơi xuống đệm thì một học sinh khác cũng nhảy theo, không may một cột đỡ thanh sào đổ xuống cắm trúng đầu S. khiến em bất tỉnh.

Ths. Bác sĩ Vũ Trí Hiếu - Trưởng khoa ngoại 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, bệnh viện nhanh chóng cử bác sĩ xuống hiện trường hỗ trợ bác sĩ Bệnh viện huyện Tứ Kỳ.

Tại đây, các bác sĩ yêu cầu phải cắt bớt chiều dài của cột đỡ sào, làm như vậy mới an toàn để đưa Trần Xuân Trường S. (học sinh lớp 6 trường THCS Văn Tố ) đi cấp cứu.

Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu khi học nhảy cao sẽ phải mổ tạo hình sọ não - Ảnh 2.

Nam sinh bị cột đỡ thanh xà nhảy cao cắm trúng đầu. (Ảnh: VTC News)

S. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng bị 2 thanh sắt cắm vào vào đầu khoảng 4-5cm. "Hai thanh sắt này gắn vào cột nhảy cao để giới hạn các mức của độ cao, mỗi thanh dài khoảng 6cm. Sau đó, chúng tôi đã chụp chiếu và tiến hành cắt hộp sọ để lấy thanh sắt ra.

Lúc này, não của bệnh nhân bị tổn thương ở vùng đỉnh đầu dẫn đến tổn thương mạch nên các bác sĩ phải cầm máu và bơm rửa não. Màng cứng bảo vệ não bị rách, chúng tôi phải cắt bỏ ra ngoài để nuôi cấy và khoảng 3 tháng sau sẽ ghép lại cho bệnh nhân", Ths. Bác sĩ Vũ Trí Hiếu cho hay.


chọn
Lượng tiêu thụ căn hộ khu vực TP HCM tăng gần gấp đôi, giá cao nhất 337 triệu/m2
Theo DKRA, trong tháng 4, khu vực TP HCM và vùng ven có 1.597 căn hộ ra mắt thị trường, tiêu thụ mới đạt 819 căn, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Giá bán cao nhất được ghi nhận ở ngưỡng 337 triệu/m2.