Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng

Mùa sen nở rộ cũng là thời điểm phái đẹp nô nức đến đầm sen chụp ảnh bất chấp thời tiết đang dịp nắng nóng đỉnh điểm.

Cũng như mọi năm, vào thời điểm này, đầm sen Tây Hồ (Hà Nội) luôn thu hút phụ nữ ở đủ lứa tuổi.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 1.

Những đầm sen nằm phía sau Công viên nước Hồ Tây mùa này luôn tấp nập người dân đến chụp ảnh từ 5 giờ sáng hàng ngày.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 2.

Áo dài truyền thống là loại trang phục thường được phái đẹp chọn để chụp ảnh với sen.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 3.

Áo yếm, kiểu trang phục phổ biến của phụ nữ vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng là lựa chọn để chụp ảnh cùng những đóa sen nở thắm.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 4.

Giá vào cửa tại các đầm sen là 50 ngàn đồng/người.

Nếu không mang theo máy ảnh riêng, khách có thể thuê các gói chụp dịch vụ ngay tại đầm. Tùy theo số lượng trang phục thay, số lượng ảnh, các gói chụp ảnh có giá từ 400 ngàn đồng đến 5 triệu đồng.
Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 5.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 6.

Gần như công thức, khách thường được các nhiếp ảnh gia tạo dáng bằng cách tung cao những cánh sen lên trời để có được tấm hình nhí nhảnh điểm xuyết cánh sen tươi thắm.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 7.

Dù đang trong trang phục áo dài, người phụ nữ không ngại lội xuống đầm sen té nước mong có được bức ảnh ưng ý.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 8.

Không chỉ có sen tự nhiên, các chủ đầm còn trang bị các phụ kiện như bình hoa, thậm chí mua sen trắng về cắm bình để làm đạo cụ chụp ảnh cho khách hàng.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 9.

Tạo dáng chụp ảnh đắm đuối với hương sen.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 10.

Thiếu nữ sẵn sàng phơi nắng tạo dáng theo ý nhiếp ảnh gia.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 11.

Té nước tạo hình chụp ảnh giữa đầm sen.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 12.

Thời gian tốt nhất trong những ngày nắng nóng để chụp ảnh là từ 5 đến 9 giờ sáng, từ 4 giờ 30 đến 6 giờ chiều. Đây là những thời điểm ánh sáng đẹp và tránh được cái nóng nực dễ gây hại cho sức khỏe.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 13.

Nhóm phụ nữ này trong trang phục áo dài truyền thống vẫn dầm mình dưới nước để có những bức ảnh ưng ý.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 14.

Tạo dáng chụp ảnh dưới đầm sen.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 15.

Thời tiết đang độ nắng nóng đỉnh điểm, chỉ 7h sáng nhưng nắng đã rát mặt khiến nữ thợ ảnh này phải gài chiếc lá sen lên đầu chống nóng.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 16.

Có đủ loại đạo cụ phù hợp với các loại trang phục phục vụ việc chụp ảnh.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng - Ảnh 17.

Thiếu nữ với trang phục áo yếm, khăn mỏ quạ tạo dáng bên những đóa sen.


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.