'Nếu biết người nước ngoài mua đất ở Việt Nam, đại biểu báo cho Bộ'

Tại phiên chất vấn sáng 5/6, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết chưa phát hiện người nước ngoài mua đất ở Việt Nam.

neu biet nguoi nuoc ngoai mua dat o viet nam dai bieu bao cho bo

Bộ trưởng Trần Hồng Hà. (Ảnh: VnMedia)

Sáng 5/6, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam) đã nêu vấn đề đất đai phức tạp ở 3 nơi sắp thành đặc khu kinh tế gồm Vân Đồn, Bắc Vân Phòng và Phú Quốc.

Đặc biệt, đại biểu Phùng Đức Tiến cho biết là có thông tin người nước ngoài đã mua nhà ở 3 nơi sắp thành đặc khu.

"Bộ trưởng cho biết thực trạng để đại biểu yên tâm trước khi bấm nút thông qua Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt", ông Tiến nói.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết theo quy định, người nước ngoài không có quyền mua đất, chri có quyền mua các chung cư ở đô thị.

"Thực tế vừa rồi chúng tôi đã có kiểm tra ở một số nơi. Không phải Bộ TN&MT kiểm tra mà Chính phủ đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra.

Hiện nay chúng tôi chưa phát hiện người nước ngoài mua đất mà chỉ có người nước ngoài mua căn hộ chung cư ở đô thị. Đại biểu biết thì báo Bộ TN&MT.

Chúng tôi sẽ xác minh, kiểm tra xem cách thức nào mà họ mua được. Nếu mua thì trái pháp luật Việt Nam", ông Hà nói.

neu biet nguoi nuoc ngoai mua dat o viet nam dai bieu bao cho bo 'Sốt đất ở 3 đặc khu là vấn đề đương nhiên'

Trả lời đại biểu về vấn đề sốt đất ở 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, Bộ trưởng Hà nói ...

neu biet nguoi nuoc ngoai mua dat o viet nam dai bieu bao cho bo Bộ trưởng GTVT công nhận mật độ trạm BOT dày đặc ở một số khu vực

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng GTVT công nhận một số khu vực hiện nay mật độ trạm BOT dày đặc, ảnh hưởng đến đời ...

neu biet nguoi nuoc ngoai mua dat o viet nam dai bieu bao cho bo Video tường thuật trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV chiều 4/6

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 4/6, Quốc hội tiếp tục thực hiện chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.