Nếu không muốn tự hại mình thì đừng đốt than sưởi ấm trong nhà

Để đối phó với tiết trời giá lạnh, nhiều người có thói quen đốt than trong nhà để sưởi ấm. Theo các bác sĩ, việc làm này là vô cùng suy hiểm.

Thời tiết vào đông, những đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều người đã sử dụng các phương pháp làm ấm như đèn sưởi, lò sưởi, điều hòa hai chiều, thậm chí là đốt than để chống chọi với cái rét.

neu khong muon tu hai minh thi dung dot than suoi am trong nha
(Ảnh: Tin tức)

Mới đây, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận trường hợp của anh Nguyễn Văn Tuấn ở Hải Phòng trong tình trạng hôn mê, tổn thương não do đốt than.

Trước đó, tối ngày 19/12, trước khi đi ngủ , anh có dùng than củi đốt ở phòng ngủ cho ấm. Đến sáng ngày 20/12, không thấy anh Tuấn dậy, người nhà nghĩ do lạnh nên anh dậy muộn. Đến khoảng 10h cùng ngày, mọi người vào phòng thì lúc này anh đã hôn mê.

neu khong muon tu hai minh thi dung dot than suoi am trong nha
Bệnh nhân đang được điều trị trong bệnh viện. (Ảnh: VOV)

Trả lời trên báo Đời sống pháp luật, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Khi tiếp nhận bệnh nhân ở trong tình trạng hôn mê, có dấu hiệu tổn thương thần kinh,… Sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ cho thở máy và điều trị theo phương pháp giải độc ngộ độc khí. Sau 1 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân rất nặng, vẫn hôn mê và các bác sĩ sẽ cố gắng làm mọi thứ để bệnh nhân bị tổn thương não ít nhất có thể. Điều nguy hiểm nhất khi ngộ độc khí CO, khí than đó là bệnh nhân rất nhanh bị rơi vào trạng thái hôn mê, tổn thương não và tử vong”.

Khi dùng than để sưởi ấm trong phòng sẽ đặc biệt nguy hiểm, nhất là trong phòng kín. Khí oxy bị tiêu thụ nhiều để đốt cháy; khí CO và CO2 thoát ra vô cùng độc hại nếu hít phải. Ngạt khí, máu không thể lên não sẽ dẫn đến bất tỉnh hoặc chết người.

Khí CO thoát ra trong quá trình đốt than không màu, không mùi nên nhiều người không biết, dần cảm thấy khó thở rồi ngất đi, hoặc lịm đi ngay khi đang ngủ. Nếu không có người phát hiện sớm sẽ tử vong.

Cho dù không bị ngộ độc khí thì cũng dễ mắc các bệnh hô hấp như hen, viêm phế quản, viêm phổi, suy tim mạch, tổn thương não, mất trí nhớ, thoái hóa não, trí tuệ sa sút, mất khả năng làm việc… Khi bị ngộ độc khí CO, các biến chứng có thể xảy ra là tràn khí vào màng phổi, màng bụng, trung thất, dưới da, hẹp khí quản.

Dấu hiện nhận khi bị ngộ độc các bạn nên lưu ý đó là: Ở mức độ nhẹ thường đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn. Ngộ độc nặng: toàn thân người bệnh bị ngất, tím ở môi và các đầu ngón tay, ngón chân. Tim mạch có thể tụt huyết áp, nhịp tim không đều chiếm 5-6%. Đau ngực rất thường gặp chiếm tới 1/3 bệnh nhân bị ngộ độc CO vừa và nặng.

Giáo sư Trần Hồng Côn, giảng viên hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội khuyên, nếu thấy người nằm bất tỉnh mà trong phòng hoặc xung quanh có bếp, chậu than củi thì ngay lập tức phải mở tất cả các cửa để không khí tràn vào pha loãng khí CO. Đưa nạn nhân ra ngay khỏi khu vực khí độc. Sơ cứu bằng cách hô hấp nhân tạo hoặc nếu có thể, cho nạn nhân thở oxy 100% ngay trong lúc chờ, đưa đi cấp cứu.

Cách giữ ấm cơ thể an toàn nhất là mặc quần áo đúng cách, mặc nhiều lớp quần áo mỏng, áo len hoặc áo phao trần bông khi trời lạnh có gió, luôn giữ ấm cho đầu, tai, mũi, bàn chân, bàn tay. Ăn uống đồ nóng ấm, không nên đi ra ngoài khi không cần thiết. Với thanh thiếu niên, việc luyện tập thể thao thường xuyên cũng là cách để giữ ấm, tăng cường khả năng chịu lạnh và sức đề kháng cho cơ thể.

Nếu cần thiết phải có thiết bị sưởi ấm thì nên dùng máy sưởi điện nhưng phải đảm bảo an toàn mạch điện và để xa tầm tay trẻ em. Ngoài ra, ba mẹ có thể dùng máy sấy để sưởi ấm nhẹ bàn chân hoặc bàn tay cho trẻ nhỏ.

neu khong muon tu hai minh thi dung dot than suoi am trong nha
Mặc ấm khi đi ra ngoài, đặc biệt là trẻ nhỏ. (Ảnh: Gia đình)

Những lưu ý khi sử dụng lò sưởi

- Tuyệt đối không dùng than để sưởi ấm trong phòng kín. Trong nhà có người già và trẻ nhỏ thì không được dùng biện pháp này.

- Nếu thời tiết quá lạnh và buộc phải sử dụng than thì chỉ dùng tối đa một tiếng đủ để làm ấm phòng, sau đó phải tắt đi.

- Không dùng qua đêm hay đặt ngay dưới gầm giường, gần những chỗ dễ bắt lửa, cửa ra vào.

- Khi sử dụng thì phòng phải có lối để thoát khí như mở hé cửa sổ.

- Sử dụng các loại than sinh nhiệt an toàn.

neu khong muon tu hai minh thi dung dot than suoi am trong nha Sưởi ấm mùa đông bằng những cách này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
neu khong muon tu hai minh thi dung dot than suoi am trong nha Hà Nội mưa rét, người dân đốt lửa sưởi ấm trên phố
chọn
Thân thế doanh nghiệp thế chân Viwaseen tại KĐT bên Vành đai 4: Vốn nghìn tỷ, từng tham gia thị trường vàng
BĐS Hồ Gươm (đơn vị thế chân Viwaseen tại dự án An Thịnh 6) nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Loan phát triển. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, từng tham gia thị trường vàng.