Ngành sản xuất thép của Mỹ kêu gọi giữ nguyên thuế nhập khẩu hiện tại

Ngày 11/1, ngành sản xuất thép và các nghiệp đoàn trong lĩnh vực này đã thúc giục Tổng thống đắc cử Joe Biden giữ nguyên mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu.
Ngành sản xuất thép của Mỹ kêu gọi giữ nguyên thuế nhập khẩu hiện tại - Ảnh 1.

Tình trạng dư thừa sản xuất thép toàn cầu hiện đã vượt 700 triệu tấn so với nhu cầu. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Ngày 11/1, ngành sản xuất thép và các nghiệp đoàn trong lĩnh vực này đã thúc giục Tổng thống đắc cử Joe Biden giữ nguyên mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu mà người tiền nhiệm Donald Trump áp đặt vào năm 2018 với lý do đây là điều cần thiết để bảo vệ ngành sản xuất thép trong nước.

Trong một bức thư gửi đến ông Biden mới đây, Viện Sắt và Thép Mỹ, Hiệp hội Các nhà Sản xuất Thép, Liên đoàn lao động Thép quốc gia, Ủy ban Nhập khẩu Thép ống và Viện Xây dựng Thép của Mỹ cho rằng, ngành công nghiệp thép của nước này đang bắt đầu phục hồi sau thời gian ngừng hoạt động do tác động bởi  khủng hoảng COVID-19, nhưng vẫn "rất dễ bị tổn thương" trước những đợt tăng giá nhập khẩu mới.

Các cơ quan trên cho biết, tình trạng dư thừa công suất sản xuất thép toàn cầu hiện đã vượt 700 triệu tấn so với nhu cầu. Con số này được dự báo sẽ gia tăng khi Trung Quốc, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác cũng tăng cường hoạt động sản xuất thép. Trong khi đó, xuất khẩu thép từ Hàn Quốc, Nga, Ukraine và Indonesia cũng tiếp tục tăng.

Theo họ, việc tiếp tục áp thuế và hạn ngạch nhập khẩu thép là điều cần thiết để đảm bảo khả năng tồn tại của ngành thép trong nước trước tình trạng dư thừa công suất thép ngày càng nghiêm trọng.

Hồi tháng 5/2020, ông Biden nói với Nghiệp đoàn Thép quốc gia rằng ông sẽ giữ nguyên mức thuế áp lên thép và nhôm nhập khẩu mà Tổng thống Trump đã áp đặt cho đến khi có thể đàm phán một giải pháp toàn cầu cho tình trạng dư thừa sản lượng. 

Kể từ đó, ông cho biết sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với vấn đề thuế quan cho đến khi tham khảo ý kiến của các nước đồng minh.

Bộ Thương mại của Mỹ đã áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào tháng 3/2018. Theo dữ liệu từ Viện Sắt và Thép Mỹ, các mức thuế này đã làm giảm thị phần thép nhập khẩu tại Mỹ xuống còn khoảng 18 % năm 2020 từ gần 30% năm 2017.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.