Ngày về xúc động của những phạm nhân được giảm án

Dịp 2/9 năm nay có 120 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn Thành phố được giảm thời hạn chấp hành án phạt.

Chiều 31/8, tại Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2 và một số cơ sở giam giữ trên địa bàn TP Hà Nội, Công an Thành phố đã tổ chức buổi công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hơn 100 phạm nhân.

Tại Trại tạm giam số 1, mặc dù 15h00 cơ quan chức năng mới tổ chức công bố quyết định, nhưng từ trưa cùng ngày, rất rất đông người thân các phạm nhân đã tập trung tại khu vực cổng trại đề chờ đón vợ, chồng, con... của mình.

Hơn 16h00, sau khi nhận quyết định được giảm án, nhiều phạm nhân lần lượt bước ra khỏi cổng trại giam. Họ lập tức chạy tới ôm trầm lấy người thân của mình sau một thời gian dài xa cách. Những giọt nước mắt đã rơi, niềm vui của những người được mãn hạn tù trước thời hạn cùng thân nhân của họ thật khó tả hết.

ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
Những người mãn hạn tù trước thời hạn lần lượt rời trại giam theo hướng dẫn của cảnh sát.

Anh Trần Mạnh Hà, quê ở Mê Linh, Hà Nội là một trong số những người được ra tù hôm nay. Anh cho biết, trước đây anh phạm tội Cố ý gây thương tích, bị kết án 42 tháng tù giam. Nhờ cải tạo tốt nên anh Hà đã được giảm án 2 lần và ra tù trước thời hạn tới 11 tháng.

Ngày anh bị bắt giam, con anh vừa mới lọt lòng mẹ chưa lâu. Hôm nay ra tù, nhìn đứa con đã hơn 3 tuổi của mình chạy tới gọi tên bố, anh Hà vội vàng bế con lên, ôm chặt trong niềm vui vô bờ bến.

“Chỉ vì lầm lỗi của bản thân mà em phải xa con trong thời gian dài. Bây giờ được giám án và về nhà trước thời hạn, em sẽ làm người tốt để chăm sóc, bù đắp cho con và gia đình của mình,” anh Hà chia sẻ.

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là là một chính sách khoan hồng được thực hiện thường xuyên của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Điều này tạo cơ hội cho những con người từng lầm lỗi, biết hối cải sớm được trở về làm người có ích cho xã hội.

Theo một cán bộ Phòng PC81 Công an TP Hà Nội, dịp 2/9 năm nay có 120 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn Thành phố được giảm thời hạn chấp hành án phạt. Trong đó, Trại tạm giam số 1 có 82 phạm nhân, Trại tạm giam số 2 có 32 phạm nhân, nhà tạm giữ Công an các quận huyện là 6 trường hợp.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Vienammoi ghi nhận trong ngày công bố quyết định giảm án phạt cho phạm nhân tại Trại giam số 1 Công an TP Hà Nội:

ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
Giám thị Trại tạm giam số 1 phát biểu tải buổi công bố quyết định giảm án cho phạm nhân.
ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
Đại diện cơ quan tố tụng trao quyết định giảm án.
ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
120 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn TP Hà Nội được giảm án trong dịp 2/9 năm nay.
ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
Những trường hợp đầu tiên rời trại giam theo hướng dẫn của cảnh sát.
ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
Rất đông người đội nắng để chờ đón chồng, vợ, con... của họ.
ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
Cảm xúc vỡ òa khi gặp lại người thân yêu.
ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
ngay ve xuc dong cua nhung pham nhan duoc giam an
Những người cha hạnh phúc vô bờ khi gặp con mình ngay trước cổng trại giam.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.