Nghi án chồng giết vợ ngay trước khi ra tòa ly hôn

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà chị T., bà con hàng xóm chạy qua đã vô cùng hốt hoảng khi thấy chị T. tử vong trên vũng máu.
nghi an chong giet vo truoc khi ra toa ly hon
Nhiều người dân hiếu kì tập trung trước ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Trang Anh.

Sáng 2/3, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ T. (25 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột). Nghi can tình nghi đã giết hại chị T. là Nguyễn Văn H. (48 tuổi, chồng nạn nhân).

Theo một người dân sinh sống tại đây cho hay, khoảng 8h sáng cùng ngày người này nghe tiếng kêu la của chị T.

“Tôi chạy qua xem sự thể thế nào đã thấy chồng chị T. là anh H. đang đứng gần giếng. Sau đó, tôi chạy đi hô hoán mọi người qua xem tình hình, lúc trở lại đã phát hiện chị T. đang nằm trên vũng máu giữa nhà, còn không thấy H. đâu”, người này kể. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện trình báo lên lực lượng chức năng.

Gia đình nạn nhân còn cho biết, thời gian gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hai vợ chồng đã nộp đơn ly hôn ra tòa nhưng tòa án chưa xét xử.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Hưng Yên: Quy hoạch Văn Giang mức đô thị hóa cao, có hệ thống giao thông MRT kết nối với Hà Nội
Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2050 định hướng Văn Giang là đô thị loại II, có vai trò là đầu mối kết nối với hệ thống MRT (giao thông công cộng đô thị tốc độ nhanh) của thủ đô Hà Nội.