Nghỉ hưu sớm, sở hữu 39 tỉ USD, Jack Ma là người giàu nhất Trung Quốc

Jack Ma là người giàu nhất Trung Quốc trong năm 2019, với khối tài sản lên đến 39 tỉ USD. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2015, số lượng người siêu giàu của Trung Quốc giảm xuống dưới con số 2.000.

Theo danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2019 vừa được tổ chức Hurun công bố, Jack Ma vẫn chễm chệ trên ngôi vị người giàu nhất quốc gia tỉ dân. Giá trị tài sản ròng của ông đã tăng 2% so với năm ngoái, lên mức 39 tỉ USD. Trang Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng giải thích khối tài sản này có được chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng của Ant Financial, một công ty công nghệ tài chính của Alibaba, sau vòng gọi vốn thành công gần đây.

Theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes, Jack Ma cũng là người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, tài sản của ông đã giảm 200 triệu USD so với tháng 3 năm nay, hiện còn ở mức 37,1 tỉ USD.

Đây là lần thứ 2 nhà sáng lập Alibaba đứng đầu trong danh sách giàu nhất Trung Quốc sau bốn năm. Năm ngoái, ông là người giàu thứ 2, chỉ sau Hứa Gia Ấn, Chủ tịch của Tập đoàn phát triển bất động sản Hằng Đại.

4b1ca898-cc55-11e8-9460-2e07e264bd11_1280x720_232332

Jack Ma quay lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc sau 4 năm vắng bóng. (Ảnh: SCMP).

Tháng trước, Jack Ma tuyên bố nghỉ hưu, nhường ghế CEO Alibaba lại cho Daniel Trường, CEO của Alibaba tại New York. Nhà sáng lập sẽ lui về hậu đài để làm cố vấn cho tập đoàn.

Sau khi nghỉ hưu, Jack Ma chuyên tâm cho việc hỗ trợ giáo dục, bảo vệ bình quyền cho phụ nữ và giúp đỡ các startup trẻ. Ông thành lập Quỹ Jack Ma vào năm 2014 và lấy Bill Gates như một nguồn cảm hứng cho những nỗ lực từ thiện của mình.

Danh sách những người giàu nhất Trung Quốc ghi nhận Mã Hóa Đằng, nhà sáng lập Tencent đang vươn lên vị trí thứ 2 với 37 tỉ USD. Với chiến lược đẩy mạnh nội dung số từ phim truyền hình đến các chương trình tạp kĩ trên nền tảng WeTV, Tencent dần chiếm trọn thị trường nội địa, và đang bành trướng công nghiệp giải trí ra toàn châu Á.

Xếp thứ 3 là tài phiệt bất động sản Hứa Gia Ấn, với tài sản 30 tỉ USD.

Hai cha con gia đình sở hữu tập đoàn sản xuất đồ gia dụng điện tử Midea, Hà Hưởng Kiện và Hà Kiến Phong, giữ vị trí thứ 4. Hai người đang sở hữu khối tài sản trị giá 26 tỉ USD. 

Như vậy, bảng danh sách nhà giàu Trung Quốc, các tỉ phú công nghệ đáng thống trị các vị trí đầu.

Tổng tài sản cá nhân của 10 đứng đầu danh sách này chiếm 10% tổng tài sản toàn bộ bảng danh sách người giàu Trung Quốc. 

74303c0e-cc55-11e8-9460-2e07e264bd11_1320x770_232332

Pony Ma, đồng sáng lập Tencent, đang sở hữu khối tài sản trị giá 37 tỉ USD, tăng 8% so với năm ngoái. (Ảnh: SCMP).

Theo bảng xếp hạng của Hurun, lần đầu tiên kể từ năm 2015 số lượng người siêu giàu giảm xuống dưới con số 2.000. Rupert Hoogewerf, Chủ tịch Hurun giải thích: "Sự suy thoái thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến vận may của những cá nhân giàu có nhất đại lục trong năm nay".

Việc sụt giảm 20% giá trị trên các sàn giao dịch chứng khoán đại lục, do nền kinh tế đang chậm lại và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, dẫn đến 456 lần giảm diễn ra trong năm nay, cũng là mức giảm sâu nhất kể từ 20 năm qua. Chủ tịch và nhà nghiên cứu chính của Hurun Report nói thêm rằng ông vẫn lạc quan nhưng ở mức độ thận trọng về sự tăng trưởng hơn nữa trong số những người giàu nhất Trung Quốc.

Để lọt vào danh sách giàu nhất Trung Quốc, các cá nhân phải có số cổ phần trị giá ít nhất 2 tỉ nhân dân tệ (209 triệu USD). Năm nay, số người đáp ứng điều kiện đã giảm xuống còn 1.893, giảm 11% so với năm 2017. Con số này chỉ nhỉnh hơn so với 1.877 người đã lọt vào danh sách năm 2015.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.