Tối 16/3, tin từ khoa Nội của Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, vào chiều cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho tổng cộng 15 người dân thôn Pà Căng nghi do ngộ độc rượu.
Hiện nay, có một tình trạng là nhiều chủ cơ sở sản xuất hoặc chính người dân đã rượu pha với cồn để bán nhằm giảm giá thành, tăng lợi nhuận. Vậy uống rượu pha cồn nguy hiểm đến mức nào?
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng về việc khắc phục hậu quả ngộ độc rượu, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm sản xuất, kinh doanh rượu không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ.
Chiều ngày 14/3, thông tin từ Bác sĩ Nguyễn Viết Đồng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Hà Tĩnh cho biết, Bệnh viện đang điều trị tích cực cho một bệnh nhân bị hôn mê sâu do ngộ độc rượu có methanol.
Giá BĐS tại Việt Nam đã tăng 59% trong giai đoạn 2019 - 2024, cao hơn cả Mỹ, Australia, Nhật Bản, Singapore. Theo TS Cấn Văn Lực, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc "thổi giá, làm giá, té nước theo mưa" vẫn còn tồn tại.