Người cũ lần lượt rời đi, ban điều hành Ocean Group chỉ còn Tổng giám đốc Lò Hồng Hiệp

Mới đây, HĐQT Ocean Group đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Giang Nam từ ngày 21/2, nửa năm sau sự rời đi của bà Nguyễn Thị Dung. Hiện Ban điều hành công ty chỉ còn Tổng giám đốc Lò Hồng Hiệp.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã chứng khoán: OGC) vừa công bố quyết định của Hội đồng Quản trị công ty về việc thay đổi nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc.

Theo đó, Hội đồng Quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Giang Nam kể từ ngày 21/2/2022.

Ông Nguyễn Giang Nam sinh năm 1983, từng là Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp CTCP Chứng khoán Stanley Brother và giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

Năm 2018, ông Nam trở thành thành viên HĐQT độc lập của Ocean Group. Năm 2019, ông Nam được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Mã chứng khoán: OCH) và đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc OCH. Sau đó, ông Nam được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Ocean Group ngày 3/8/2020. 

Hiện tại, Ocean Group vẫn chưa có thông báo về nhân sự sẽ bổ sung vào vị trí của ông Nguyễn Giang Nam trong Ban điều hành.

Trước đó vào tháng 9/2021, bà Nguyễn Thị Dung cũng rời 'ghế' Phó Tổng Giám đốc sau 9 năm nắm giữ vị trí này. Sau khi ông Nam và bà Dung từ nhiệm, Ban điều hành của Ocean Group hiện còn Tổng giám đốc Lò Hồng Hiệp.

Người cũ lần lượt rời đi, ban điều hành Ocean Group chỉ còn Tổng giám đốc Lò Hồng Hiệp - Ảnh 1.

Các thành viên ban điều hành theo Báo cáo quản trị công bố hồi đầu năm của Ocean Group. (Nguồn: Ocean Group).

Về tình hình kinh doanh, năm 2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu thuần 410 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ, nhưng lãi sau thuế gần 105 tỷ đồng, tăng gần 49%.

Năm nay, Ocean Group đặt mục tiêu doanh thu công ty 956 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm ngoái; song lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ 39 tỷ đồng, giảm 60%.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.