Người đàn ông biến vỏ xe cũ thành những vật dụng độc đáo, hi vọng lập kỉ lục thế giới

Đam mê chinh phục những điều mới lạ và muốn tái chế những vỏ xe đã qua sử dụng, ông Nguyễn Văn Phúng đã chế tác hàng trăm sản phẩm có tính ứng dụng cao từ những vỏ xe bỏ đi.

Thỏa đam mê

Những năm qua, người dân thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng – TP Nha Trang trở nên thân quen với Hoàng Hoa Thôn – tư gia của ông Nguyễn Văn Phúng (58 tuổi). Bởi ở đây không chỉ có ngôi nhà hai tầng trên cây thị trăm tuổi hay lâu đài bằng xốp mà còn có lòng hiếu khách của gia đình người đàn ông này.

HYP_4125

Ông Nguyễn Văn Phúng bên tác phẩm bon sai làm từ vỏ xe đã qua sử dụng. (Ảnh: Khải An).

Bởi người dân trong vùng khi cần tổ chức tiệc hiếu, hỷ đều có thể mượn sân vườn gia đình ông. Và ở đó, người đàn ông gốc miền Trung này luôn rộng cửa để mọi người đến tham quan, chụp ảnh và ảnh cưới.

Thời gian gần đây, Hoàng Hoa Thôn càng thêm sôi động khi nơi đây có thêm hàng trăm sản phẩm độc đáo được làm từ vỏ xe đã qua sử dung. Bước vào Hoàng Hoa Thôn, có thể bắt gặp những cây xanh sống động được chế tác bằng vỏ xe hay những bộ bàn ghế tính tế cũng làm từ chất liệu tưởng chừng đã bỏ đi.

Không giấu niềm vui khi ai đến cũng thích thú với các sản phẩm của mình, ông Phúng kể, hơn 30 năm trước, khi đất nước còn khó khăn, ông là thợ chuyên bóc tách các vỏ xe lớn đã qua sử dụng để làm vỏ xe đạp. Mười năm gắn bó với nghề, ông hiểu kết cấu, vị trí từng sợi thép, sợi nylon cấu thành một vỏ xe.

Cũng từ quãng thời gian đó, ông bắt đầu sưu tầm những vỏ xe cũ nhưng có kích thước hoặc hình thù độc đáo. Cho đến cách đây khoảng 2 năm, trong lần đến gara người bạn, ông thấy những vỏ xe vứt bừa bộn, đọng nước mưa rồi chợt nhớ về "bộ sưu tập" của mình. Một ý nghĩ lóe lên với những vỏ xe cũ kĩ.

Vốn say mê với những ý tưởng mới lạ lại sẵn mang trong người tính mỹ thuật và hiểu rõ về kết cấu vỏ xe, ông bắt tay chế tác những vật dụng đơn giản như giỏ sách, dây nịch, bộ bàn ghế, tháp đồng hồ….

Thấy chưa thỏa, ông làm thêm nhiều vật dụng khác có tính mỹ thuật và trang trí cao như nhà bát giác, đồ nội thất, muôn thú, cây xanh và cả những mô hình tên lửa đạn đạo.

HYP_4115

Những vỏ xe đã được bóc tách để cho ra các sản phẩm độc đáo. (Ảnh: Khải An).

Theo ông Phúng, sản phẩm từ vỏ xe có hai cách để hình thành. "Mỗi một vỏ xe có một kết cấu riêng và hình thù riêng, từ đó mình liên tưởng đến đồ vật, hoặc con vật gì để tiến hành chế tác. Hoặc khi nảy ra ý tưởng gì thì sẽ sưu tầm vỏ xe phù hợp với ý tưởng để chế tác", ông Phúng bật mí.

Bí quyết là vậy nhưng cách để xử lý một vỏ xe thô cứng, cũ kĩ trở thành một sản phẩm mềm mại lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thông thường, người thợ sẽ gọt sạch các gai vỏ xe rồi rút các sợi polyme, thép, nylon trước khi bóc tách để đạt được độ mỏng phù hợp hoặc loại bỏ phần bị mòn.

Ngoài ra, nếu lớp gai vỏ xe độc đáo sẽ được người thợ giữ nguyên dùng để trang trí. Vậy nên, những sản phẩm ông Phúng tạo ra luôn có tính mỹ thuật cao và ứng dụng cao.

Sẽ xác lập kỉ lục thế giới

HYP_4102

Những chế tác của ông Phúng từ vỏ xe đã được xác lập kỉ lục Việt Nam. (Ảnh: Khải An).

Mới đây tại Festival Biển 2019, ông Nguyễn Văn Phúng đã được hội đồng tư vấn xác lập kỉ lục Việt nam xác lập ông là người sở hữu Bộ sưu tập sản phẩm được làm từ phế liệu lốp xe có số lượng nhiều nhất Việt Nam

Bộ sưu tập của ông Phúng gồm các sản phẩm đồ da dụng (bộ chén trà, bộ ghế tựa, đồ nội thất…), đồ trang trí (lồng đèn, hồ lô, tranh, tượng…), muông thú, cây xanh… được chế tác từ phế liệu lốp xe nhằm mang đến thông điệp bảo vệ môi trường từ nguyên vật liệu tái chế.

Với hơn 300 sản phẩm độc đáo từ nhỏ đến lớn, có chiều cao từ 5x5 cm đến 1,5x2 m, nặng từ 50gr đến 500kg. Bộ sưu tập được thực hiện từ tháng 1/2017 đến tháng 4/2019 tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang mang thông điệp mạnh mẽ về việc sử dụng các đồ vật tái chế bảo vệ môi trường.

"Theo tôi tìm hiểu, vỏ xe cũ để tiêu hủy cần đến hơn 300 năm và nếu đốt đi sẽ ảnh hưởng môi trường cực kỳ nghiêm trọng nên khi bắt tay vào chế tác các sản phẩm ngoài thỏa đam mê tôi còn mong muốn tạo ý thức cho cộng đồng về việc tái chế đồ dùng đã qua sử dụng. Sắp tới tôi sẽ làm các clip đơn giản về chế tác vật dụng bằng vỏ xe để mọi người có thể làm theo", ông Phúng chia sẻ.

1

Cây hoa sứ và cây chuối vô cùng sống động dù được làm từ vỏ xe. (Ảnh: Khải An).

Từ những sản phẩm đơn giản trưng bày và tặng bạn bè, nhiều người đã tìm đến ông đặt mua các sản phẩm trưng bày tại các resort, khu du lịch và các quán cà phê… 

"Tôi khá bất ngờ vì các sản phẩm của mình được mọi người đón nhận. Hiện tôi có khá nhiều đơn hàng, từ những tháp thời gian (tháp đồng hồ cao 2-3m làm từ vỏ xe) đến bộ sưu tập sinh vật biển, muôn thú và cả những tòa tháp, bộ bàn ghế…", ông Phúng chia sẻ.

Nói về dự định, ông Phúng chia sẻ, khi các sản phẩm của mình được bán thương mại sẽ giúp ông có dòng tiền để tiếp tục với đam mê. 

"Tôi đang thực hiện một dự án về vỏ xe để lập kỉ lục thế giới. Qua nghiên cứu việc các nước thế giới "chơi" vỏ xe như thế nào tôi nhận thấy các sản phẩm của mình có điểm khác biệt rất lớn. Tôi đã liên hệ với tổ chức Guinness và họ đã đồng ý. Hiện dự án đã thực hiện hơn một nữa gian đoạn, khi hoàn thành họ sẽ đánh giá để xác lập kỉ lục", ông Phúng bật mí.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.