Người đàn ông gốc Việt trúng độc đắc hơn 1.000 tỉ đồng, quá choáng nên sau 10 tháng mới nhận thưởng

Ông Bon Trương đã chính thức lĩnh giải độc đắc trị giá 45 triệu USD sau 10 tháng biết tin mình trúng số. Ông cho rằng “do quá choáng với giải thưởng khổng lồ” nên phải sắp xếp và chuẩn bị tâm lí trước khi đi nhận thưởng.

Theo Edmonton Journal, ông Bon Trương (55 tuổi), một người đàn ông gốc Việt đang sống tại Canada, đã trúng giải độc đắc trị giá 60 triệu đô Canada, tức tương đương 45 triệu USD Mỹ (1.000 tỉ đồng) của Lotto Max, thuộc Tập đoàn Xổ số Tây Canada.

trung-so

Ông Bon Trương đã lĩnh giải độc đắc trị giá 45 triệu USD sau 10 tháng biết tin mình trúng số. (Ảnh: Edmonton Journal).

Dãy số trúng thưởng của ông Truong đã mua là 2, 3, 4, 8, 9, 20 và 30. Ông tiết lộ đây là những con số quan trọng với cuộc đời ông, và là sinh nhật của những người thân trong gia đình. Người đàn ông gốc Việt này đã kiên trì mua dãy số trên suốt 30 năm qua, và may mắn đã mỉm cười với ông.

Đáng chú ý, chiếc vé độc đắc mà ông Trương mua xổ vào ngày 26/10/2018. Tuy nhiên, mới đây, ông mới đi nhận thưởng, tức cách thời điểm xổ số 10 tháng và sắp hết hạn lĩnh thưởng.

Tiết lộ về nguyên nhân, ông không ngại ngần cho biết do "quá choáng với số tiền khổng lồ" của giải độc đắc.

"Khi dò kết quả, tôi thấy dãy số của mình xuất hiện. Tôi im lặng trong vài phút để bình tĩnh lại. Sau đó, tôi gọi cho vợ và nói 'Anh thắng rồi'. Nhưng lúc đó, tôi không nói với cô ấy đó là dãy số độc đắc", ông Truong nói với truyền thông trong buổi họp báo hôm 28/8.

Ông thật thà cho rằng dù biết kết quả trúng độc đắc sớm nhưng không đi nhận ngay lập tức, vì phải suy nghĩ xem nên sử dụng số tiền quá lớn đó vào những việc gì cho gia đình. Đồng thời, ông cũng phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho những thay đổi trong cuộc sống, khi bỗng sở hữu một số tiền khổng lồ.

"Hiện tôi còn thấy rất sốc. Tôi thực sự rất vui nhưng vẫn thấy sốc", ông Trương không giấu được sự xúc động dù đã 10 tháng kể từ khi biết mình trúng độc đắc.

Ông cũng tiết lộ thêm trước mắt, sẽ mua cho gia đình một căn nhà mới và để dành tiền tiết kiệm phòng cho tương lai. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, ông sẽ tự thưởng cho cả nhà một chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày, trước khi trở lại với công việc của một người làm vườn.

"Tôi còn trẻ và còn khỏe, nên vẫn sẽ trở lại làm việc như bình thường", ông nói.

Đặc biệt, ông cho hay có thể ông sẽ không tiết lộ về chuyện mình trúng số độc đắc với 3 người con, vì ông muốn chúng phải chăm chỉ trong công việc.

"Có thể sau 10 năm hoặc 20 năm, tôi sẽ nói với chúng", ông Trương thành thật.

Theo Tập đoàn Xổ số Tây Canada, giải độc đắc của ông Trương là chiến thắng Lotto Max lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Trước đó, tháng 9/2017, một đôi vợ chồng cũng từng giành được giải độc đắc nhưng giá trị không cao bằng.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.