Người may mắn thoát chết kể lại giây phút chiếc xe tải lao vào đoàn người viếng nghĩa trang ở Hải Dương

Ông Nguyễn Văn Len, Trưởng thôn Phục Bắc (xã Kim Lương) cho biết, ông đang đi cùng đoàn người thì bất ngờ nghe tiếng phanh kêu “két, két”, quay lại nhìn thì thấy chiếc xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ về.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc chiếc xe tải gây tai nạn ở Hải Dương

Liên quan đến vụ xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ở QL5 thuộc địa bàn xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương), khiến 8 người tử vong, 7 người khác bị thương, chiều 21/1, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc.

nhan chung ke lai giay phut chiec xe tai dam vao doan nguoi di vieng nghia trang o hai duong
Hiện trường vụ xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang khiến 8 người tử vong và 7 người khác bị thương. (Ảnh: CTV).

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng Văn Thiện, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương cho biết, ngày 21/1, đoàn cán bộ MTTQ xã (có khoảng 30-40 người) đi bộ tới viếng nghĩa trang liệt sĩ xã. Đến khoảng 14h, đoàn cán bộ MTTQ từ nghĩa trang trở về trụ sở. Trên đường về, đoàn đi bộ ngược chiều ở làn xe thô sơ, sát với lan can quốc lộ 5 để lên cầu vượt về trụ sở.

“Đoàn chúng tôi đi tới gần cầu vượt Kim Lương thì thấy một chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện ở phía trước lao đến đâm thẳng vào đoàn cán bộ xã.

nhan chung ke lai giay phut chiec xe tai dam vao doan nguoi di vieng nghia trang o hai duong
Chiếc xe tải do tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) điều khiển đã đâm vào đoàn người đi bộ ven đường. (Ảnh: CTV).

Phát hiện xe tải lao tới, tôi nhảy qua lan can ra mép đường. Khi quay ra nhìn mọi người thì thấy xe tải đâm trúng nhiều người và chạy thêm một đoạn dài nữa mới dạt ra làn giữa dải phân cách và dừng lại”, ông Thiện nói.

Cùng chia sẻ về sự việc xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang, ông Nguyễn Văn Len, Trưởng thôn Phục Bắc (xã Kim Lương) cho hay, ông cùng đoàn người đang đi bộ hướng về cầu vượt Kim Lương thì bất ngờ nghe thấy tiếng phanh xe kêu “két, két”.

“Tôi giật mình quay lại thì thấy chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào đoàn người đang đi bộ. Hậu quả, rất nhiều người bị đâm trúng và nằm la liệt ở trên đường. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi bị ám ảnh”, ông Len cho hay.

Theo ông Len, trong sự việc chiều nay, ông đã may mắn thoát chết khi xe tải không đâm vào trúng mình.

nhan chung ke lai giay phut chiec xe tai dam vao doan nguoi di vieng nghia trang o hai duong
Chiều tối ngày 21/1, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã khám nghiệm hiện trường xong, xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế đi vào làn đường dành cho xe thô sơ. (Ảnh: CTV).

Ông Trần Văn Thanh (62 tuổi, người dân ở gần hiện trường vụ tai nạn) chia sẻ, khi ông nghe thấy tiếng “rầm” rất to, ông đã chạy ra khu vực cầu vượt xem thì thấy nhiều người nằm la liệt bên đường, bất động.

“Tôi quan sát thấy một số người dân nhảy qua lan can sang bên đường, khuôn mặt hoảng sợ và cách đó khoảng 100 m, có một chiếc xe tải đỗ sát mép đường giải phân cách. Tôi nghi đó là xe tải gây tai nạn”, ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, xác định vụ tai nạn giao thông, ông đã hô hào mọi người đưa người bị thương lên xe ô tô để đến bệnh viện cấp cứu. Một số người bị thương nhẹ đã được người nhà đưa về nhà.

Trước đó, vào khoảng 13h55 ngày 21/1, tại km 76+410, quốc lộ 5, thuộc xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 29C-71953 di chuyển theo hướng Hà Nội – Hải Phòng, khi đi qua địa phận xã Kim Lương đã đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ.

Theo báo cáo sơ bộ từ Ban ATGT Hải Dương, vụ tai nạn khiến 8 người chết (7 chết tại chỗ, 1 người chết trong bệnh viện), 7 người bị thương.

Chiều tối 21/1, Lương Văn Tâm (SN 1991, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội), lái xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ đã đến cơ quan công an trình diện.

Danh tính các nạn nhân tử vong vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang gồm:

1. Trần Văn Đoan (SN 1963), Trưởng Công an xã

2. Trần Văn Đường (SN 1956, anh trai ông Đoan), Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã

3. Lê Hồng Tư (70 tuổi), Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, Bí thư chi bộ thôn Lương Xá Nam;

4. Hứa Văn Doanh (SN 1946), cán bộ xã.

5. Hứa Bình Dương (SN 1948), Chủ tịch Hội Khuyến học xã

6. Lê Văn Tường - Hội người cao tuổi;

7. Lương Văn Sinh - Hội Nông dân xã;

8. Phạm Văn Thuấn (64 tuổi), cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương.

Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang gồm:

Ông Nguyễn Văn Tiến và Hứa Văn Thảo, công an xã; Nguyễn Thị Yến, phó thôn Cổ Phục Bắc; Hứa Văn Dương, Nguyễn Thị Dần, Nguyễn Văn Nhã - phó thôn Lương Xá Bắc, Cao Thế Hoàng - Bí thư đoàn thanh niên xã hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ tai nạn xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ở Hải Dương.

nhan chung ke lai giay phut chiec xe tai dam vao doan nguoi di vieng nghia trang o hai duong Danh tính tài xế xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ở Hải Dương

Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã xác định danh tính tài xế xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ...

chọn
Bất động sản tháng 4/2024: Ban hành nghị định về lấn biển; giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng nóng
Trong tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển; Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội xử lý hành vi thổi giá chung cư; Long An, Hậu Giang được duyệt chuyển đổi đất lúa làm loạt dự án nghìn tỷ; Bình Dương chấp thuận đầu tư KĐT tỷ USD;...