Người miền Tây bắt đầu rời TP HCM về quê nghỉ lễ, ùn ứ xíu nhưng chưa kẹt xe

Từ trưa 31/8, nhiều tuyến đường về miền Tây như quốc lộ 1, cao tốc TP HCM - Trung Lương, cầu Rạch Miễu (quốc lộ 60) bắt đầu ùn ứ cục bộ nhưng chưa xảy ra tình trạng kẹt xe như mọi năm.
 - Ảnh 1.

Từ đầu giờ chiều 31-8, cầu Rạch Miễu hướng từ Tiền Giang về Bến Tre bắt đầu ùn ứ - (Ảnh: MẬU TRƯỜNG).

Tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (Tiền Giang), tình trạng ùn ứ diễn ra từ trưa 31-8 khi nhiều người miền Tây bắt đầu về quê.

Bên cạnh nhiều trạm dừng chân, chỗ sửa xe ngay tại đường dẫn lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nhiều người đậu xe lấn ra lòng đường khiến tình trạng ùn ứ xảy ra liên tục.

Năm nay, do được khuyến cáo né giờ cao điểm khi qua cầu Rạch Miễu nên chị Nguyễn Thu Phương (37 tuổi, quê Bến Tre) đã xin nghỉ làm sáng thứ bảy để về quê khi tình hình giao thông chưa căng thẳng.

"Hầu như dịp lễ nào tôi cũng về quê và những lần trước đều bị kẹt xe ngay đoạn cầu Rạch Miễu. Năm nay, thông qua báo đài, tôi biết được chính xác khung giờ cao điểm nên chủ động đi lệch giờ đó nên cũng ít xe hơn", chị Phương nói.

 - Ảnh 2.

Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn ứ vào trưa 31-8 - (Ảnh: MẬU TRƯỜNG).

Giao thông trên quốc lộ 1, cầu Rạch Miễu, đoạn qua địa bàn tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đông đúc xe nhưng đến gần cuối ngày vẫn chưa xảy ra kẹt xe.

Trước đó, lực lượng chức năng hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã phát khoảng 4.000 tờ rơi tại khu vực trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu để khuyến cáo người dân đi qua cầu lệch giờ cao điểm, tránh tình trạng kẹt xe.

 - Ảnh 3.

Dòng xe xếp hàng dài trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng về miền Tây trong ngày 31-8 - (Ảnh: MẬU TRƯỜNG).

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.