Người Mỹ mất bao nhiêu năm mới đủ tiền mua được nhà?

Giá nhà đất ở Mĩ ngày càng đắt đỏ. Vậy để sở hữu được một căn nhà, người Mĩ cần tiết kiệm tiền trong bao nhiêu năm?

Giá nhà đất đã tăng nhanh hơn so với mức lạm phát ở Mĩ. Mức giá này khiến nhiều người khó với tay tới thị trường bất động sản. Tuy nhiên, theo Báo cáo chuyên sâu về người mua nhà năm 2018 của Bank of America, sở hữu một ngôi nhà vẫn là ưu tiên hàng đầu của 72% nhóm người thuộc Thế hệ Y (những người sinh từ năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000).

Trang web tài chính cá nhân SmartAsset đã tính toán liệu một người lao động bình thường tại Mĩ sẽ mất bao nhiêu năm tiết kiệm tiền để có thể mua được một ngôi nhà trung bình ở các thành phố lớn nhất trên cả nước. Trang web xác định xác định số năm dựa trên giả định: mỗi người sẽ tiết kiệm tối đa 20% các khoản thanh toán (mua sắm, trả phí dịch vụ,...), trích từ 20% tiền lương mỗi năm để hiện thực hóa được ước mơ sở hữu trong tay một ngôi nhà.

Phép tính trên không tính đến các loại chi phí phát sinh cho ngôi nhà như thuế nhà đất, chi phí bảo trì, chi phí quản lí... mà các chuyên gia cho rằng có thể làm gia tăng đáng kể vào số tiền cần thiết để thực sự sở hữu được một căn nhà.

10. Seattle, Washionton

Seattle, Washinton

Thành phố cảng tọa lạc ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương là nơi người Mĩ dễ mua được nhà nhất. (Ảnh: Getty).

9. San Diego, California

San Diego, California

Thủ phủ du lịch biển của bang California lại là một trong những mà người dân dễ có tổ ấm riêng. (Ảnh: Getty).

8. Miami, Florida

Miami, Florida

Nơi lập nghiệp lớn của người Mĩ gốc Cuba là một trong những thành phố có giá nhà rẻ nhất cả nước. (Ảnh: Getty).

7. Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts

Mất hơn 8 năm để người dân ở Boston có trong tay chìa khóa của ngôi nhà riêng mình. (Ảnh: Getty).

6. San Jose, California

San Jose, California

Chưa đầy một tháng sau, người dân ở San Jose cũng có thể hoàn thành kế hoạch lớn này. (Ảnh: Getty).

5. Long Beach, California

Long Beach, California

Giá nhà không quá cao nhưng do thu thập còn thấp nên không dễ có nhà nếu sống tại Long Beach. (Ảnh: Getty).

4. Oakland, California

Oakland, California

Thu nhập bình quân cao hơn 10.000 USD nhưng giá nhà tại Oakland lại cao hơn Long Beach 1,2 lần. (Ảnh: Getty).

3. San Francisco, California

San Francisco, California

Là một trung tâm tài chính lớn của Mĩ, những ngôi nhà tại San Francisco có giá cao ngất ngưởng. Thu thập trên 100.000 USD cũng không rút ngắn được số năm có thể mua nhà tại đây. (Ảnh: Getty).

2. New York City, New York

New York City, New York

Tuy sống tại thành phố phát triển nhất đất nước nhưng người dân tại New York lại có thu nhập bình quân không quá cao. Khả năng sở hữu nhà lại càng khó. (Ảnh: Getty).

1. Los Angeles, California

Los Angeles, California

Thành phố có nhiều người châu Á sống nhất chính là nơi khó sở hữu nhà riêng nhất nước Mĩ. (Ảnh: Getty).

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.