Người Sài Gòn tất bật sắm đồ lễ tiễn ông Táo chầu trời

Sau giờ làm, người dân tìm đến các chợ lớn nhỏ tại TP HCM để chọn mua trang phục Táo Quân, cá chép đỏ để về cúng tiễn ông Táo chầu trời.  Các mặt hàng như vàng mã, cá chép, hoa quả, cũng bán đắt hàng.
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi Làng cá chép đỏ tất bật chuẩn bị 'phương tiện giao thông' cho ông Công ông Táo
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi Táo quân 2017 đả kích phát ngôn gây sốc 'chọn cá hay chọn thép'
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Chiều 19/1 (tức 22 tháng Chạp), người dân TP HCM tất bật đi mua sắm chuẩn bị cho lễ tiễn ông Công ông Táo chầu trời. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Khắp các chợ lớn nhỏ, cảnh chọn bộ trang phục ông Công ông Táo và cá chép đỏ diễn ra tấp nập. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Tại chợ Bà Chiều (quận Bình Thạnh, TP HCM), các mặt hàng như vàng mã, mũ mão cho lễ cúng ông Táo bán khá chạy. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Mỗi bộ mũ Táo quân có giá 40.000 đồng cỡ nhỏ, 60.000 đồng cỡ lớn. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Là nơi bán nhiều đồ vàng mã nhất tại TP HCM, chợ Thiếc (quận 11) luôn tấp nập người mua kẻ bán đồ cúng Táo quân. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Giá các bộ mũ giấy tại đây không khác nhiều so với ở chợ dân sinh, khoảng 40.000-50.000 đồng/bộ. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Sau giờ tan ca buổi chiều, nhiều người đã tranh thủ ghé chợ mua đồ vàng mã, mũ mão để chuẩn bị cho việc cúng ông Táo vào sáng mai (23 tháng Chạp). Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Ngoài việc sắm đồ vàng mã, cá chép đỏ, "phương tiện" chầu trời của ông Công ông Táo cũng được người dân tìm mua nhiều. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Cá chép đỏ loại to bằng ba ngón tay được bán với giá 15.000 đồng/cặp, loại nhỏ hơn giá 10.000 đồng/ba con. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
Riêng cá chép âm dương và cá chép Nhật loại lớn được bán với giá 150.000 đồng/con. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi
"Sợ chợ hết cá chép đỏ nên tôi phải tranh thủ chạy ra mua khi vừa tan ca tại công ty về", chị Bùi Minh Tâm (ngụ quận 5) nói. Ảnh: Văn Dũng
nguoi sai gon tat bat sam do le tien ong tao chau troi

Theo truyền thuyết, nhà nào cũng có vị Thần Bếp coi sóc chuyện trong nhà. Thần Bếp có 3 vị Táo quân (3 ông đầu rau), hàng năm cứ 23 tháng Chạp lại lên chầu Trời tấu trình mọi việc trong nhà năm cũ. Vì vậy dịp này người dân thường thành kính sắm lễ tiễn các vị Táo về chầu Trời. Ảnh: Văn Dũng

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.