Nguồn cung căn hộ Hà Nội đang dịch chuyển ra các huyện ngoại thành

Theo Savills, cùng với qui hoạch mở rộng đô thị Hà Nội, nguồn cung căn hộ đã mở rộng từ các quận nội thành ra các huyện ngoại thành. Trong quí II/2020, 4 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức và Thanh Trì chiếm 27% tổng nguồn cung.
Nguồn cung căn hộ Hà Nội đang dịch chuyển ra các huyện ngoại thành - Ảnh 1.

Nguồn cung căn hộ bùng nổ mạnh mẽ tại các huyện ngoại thành Hà Nội. (Ảnh: Hạ Vũ)

Báo cáo Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội 6 tháng đầu năm của Savills cho biết, trong nửa năm có khoảng 29.000 căn hộ được chào bán, trong đó số căn bán được 10.300 căn, giảm 47% so với cùng kì năm trước. Con số này thể hiện thị trường chưa hoàn toàn hồi phục sau dịch COVID-19.

Riêng trong quí II/2020, 5 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 7 dự án cung cấp khoảng 6.200 căn hộ mới, tăng 28% theo quí nhưng giảm 6% theo năm.

Theo Savills, niềm tin của chủ đầu tư và người mua được khôi phục đã góp phần đẩy nhanh tốc độ mở bán mới và hoạt động thị trường trong quí II. Cụ thể, thị trường ghi nhận 5.400 giao dịch, tăng 11% so với quí I nhưng giảm 43% so với cùng kì năm ngoái. 

Đơn vị này đánh giá, dịch bệnh gây ảnh hưởng đến số lượng giao dịch trong nửa đầu năm nhưng giá bán trung bình sơ cấp vẫn ổn định theo quí và tăng 7% theo năm, vào khoảng 1.460 USD/m2.

Không chỉ riêng Việt Nam, theo Khảo sát Thị trường Nhà ở toàn cầu của Savills, 53% người được hỏi cho biết giá BĐS tại thị trường nước họ không thay đổi trong nửa đầu năm 2020 so với nửa đầu năm 2019. 

Mặc dù nền kinh tế ở nhiều nơi trên thế giới đã rơi vào suy thoái, lần này không giống như khủng hoảng tài chính trước kia khi người mua nhà sử dụng nhiều vốn vay.

Nguồn cung căn hộ Hà Nội đang dịch chuyển ra các huyện ngoại thành - Ảnh 2.

(Nguồn: Savills Việt Nam)

Phân tích về nguồn cung trong 6 tháng đầu năm, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội cho hay, 29.000 căn hộ được chào bán chủ yếu là căn hộ hạng B, phân bố chủ yếu tại Nam Từ Liêm, Hà Đông và Gia Lâm. 

Căn hộ hạng A có giá trung bình khoảng 3.200 USD/m2, phần lớn nằm dọc đường Vành đai 3 và các quận trung tâm thành phố, tuy nhiên phân khúc này không bán được nhiều. 

Đại diện Savills cho biết thêm, cùng với qui hoạch mở rộng đô thị Hà Nội, nguồn cung căn hộ đã mở rộng từ các quận nội thành ra các huyện ngoại thành. 

Năm 2016, huyện Hoài Đức và Thanh Trì chiếm 10% nguồn cung. Trong quí II/2020, 4 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức và Thanh Trì chiếm 27% nguồn cung. 

Tổng số giao dịch tại các huyện tương đương 22% tổng số giao dịch trong nửa đầu năm 2020 nhờ hoạt động tốt của khu vực phía Đông.

Các dự án lớn ở ngoại ô trong tương lai bao gồm Xuân Mai Smart City (3.072 ha), Vinhomes Cổ Loa (299 ha), BRG Smart City (272 ha) và Vinhomes Wonder Park (133 ha). 

Cũng theo đơn vị này, thị trường nhà ở là phân khúc ổn định. Quá trình đô thị hóa, tăng trưởng dân số mạnh mẽ và qui mô hộ gia đình giảm tạo ra nguồn cầu về nhà ở.

Tính đến 2020, tỉ lệ đô thị hóa của Việt Nam đạt 37% thấp hơn so với các nước Đông Nam Á (50%) và Châu Á (51%). Tốc độ đô thị hóa chậm cho thấy tiềm năng lớn cho sự phát triển trong tương lai.

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu người trong năm 2019 và dự kiến đạt 120 triệu vào năm 2050 với tỉ lệ đô thị hóa cả nước đạt 57%. Tầng lớp trung lưu hiện chiếm 13% dân số và được dự đoán sẽ lên mức 26% vào năm 2026. 

Tổng số hộ gia đình tăng 1,8% mỗi năm trong giai đoạn 2009 - 2019. Mỗi hộ dân trung bình có 3,5 người, thấp hơn 0,3 người so với 2009.

Dự báo về thị trường nửa cuối năm, Savills cho biết, khoảng 24.200 căn hộ từ 4 dự án hiện tại và 18 dự án tương lai sẽ ra mắt thị trường, hạng B tiếp tục dẫn đầu thị trường.

Trong số 22 dự án này, 68% đang trong quá trình xây dựng và 32% đang làm móng. Các quận/huyện dẫn đầu nguồn cung bao gồm Từ Liêm với 45% thị phần, Gia Lâm với 32% và Hoàng Mai với 9% thị phần.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.