Nhà bỏ hoang trên đất vàng Hà Nội: Hơn 4 năm sau vụ sập, toà biệt thự hoang phế cùng rác và cây dại

Hơn 4 năm sau vụ sập khiến nhiều người bị thương, toà biệt thự cổ theo kiến trúc của Pháp ở 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn đang bị bỏ hoang và tiếp tục xuống cấp.
20191116_093304

12h45' ngày 22/9/2015, toà biệt thự theo kiến trúc Pháp cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội bất ngờ độ sập phần giữa khiến nhiều người gặp nạn. Từ đó đến nay, căn nhà cùng khu vực xung quanh bị rào kín và bỏ hoang.

20191116_093802

Theo quan sát của chúng tôi, phía trước và rìa ngôi nhà, những cây dại đã mọc cao. Cùng với đó là rác cùng những thứ vật dụng bị hỏng sau vụ sập nhà có mặt khắp nơi.

20191116_094650

20191116_094757

Ở khu vực giữa của toà nhà, phần sập đổ vẫn còn nguyên.

20191116_094808

Khung cảnh còn bừa bộn như khi mới xảy ra vụ sập.

20191116_094827

Những phần còn lại chưa sập cũng như chực sẵn để đổ nốt.

20191116_094930

Phần trước của ngôi nhà không bị sập nhưng do không có người ở nên cũng trở nên hoang tàn.

20191116_095016

Cửa chính khoá và cây cối dại mọc kín lối vào.

20191116_095027

Một tấm biển đề về thông tin lịch sử liên quan ngay cột chính ở sảnh của toà biệt thự.

20191116_095034

Bên cột còn lại của sảnh cũng đã có dấu hiệu bị nứt. Phần vữa trát phía ngoài có dấu hiệu bị bở do không được trùng tu như trước.

20191116_095123

Ở bên ngoài tường rào, giờ đây, một phần mặt tiền được người dân sử dụng để bán trà đá và một số đồ ăn vặt. Theo tìm hiểu của chúng tôi về giá nhà đất tại mặt đường Trần Hưng Đạo, tại thời điểm này mỗi m2 đất tại đây (kèm nhà) có giá lên tới cả tỉ đồng. Còn trong ngõ, ô tô có thể vào, giá nhà đất được người dân rao bán khoảng 200 - 300 triệu đồng/m2. Và diện tích càng lớn thì giá càng cao bởi quĩ đất tại trục đường này còn rất ít.

Toàn cảnh khu vực trước và rìa toà biệt thự ở 107 Trần Hưng Đạo bị sập năm 2015 bị bỏ hoang đến nay. (Video: Minh Anh).


Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội tại thời điểm đó, ngôi nhà Pháp cổ số 107 Trần Hưng Đạo được xác định hiện thuộc sự quản lý, sử dụng của Tổng công ty đường sắt VN.

Tuy nhiên do điều kiện khó khăn về nhà ở cho cán bộ công nhân viên, tổng công ty đã cho 62 hộ dân thuê nhà tại nhà 107 Trần Hưng Đạo.

Trên cơ sở ý kiến của UBND TP, Bộ Tài chính đã thống nhất giữ lại cơ sở nhà đất tại 107 Trần Hưng Đạo tiếp tục làm trụ sở làm việc của Tổng công ty đường sắt VN, đồng thời yêu cầu di dời, chấm dứt việc cho thuê nhà để trả lại đúng công năng sử dụng đã được quy định.

Còn theo Tổng công ty đường sắt VN, đơn vị này đã nhiều lần muốn di dời 62 hộ dân cho thuê và đầu tư xây nhà tái định cư cho các hộ này để xây mới trụ sở nhưng việc phá dỡ nhà 107 Trần Hưng Đạo lại không được TP cho phép vì nhà nằm trong diện bảo tồn nhà cổ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Bắc Ninh duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị 13.600 tỷ của Đầu tư Vĩnh Tuy
Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn và phường Võ Cường có tổng vốn đầu tư gần 13.599 tỷ đồng, được chia thành 2 phân khu chức năng gồm Khu hỗn hợp đô thị và Công viên Di sản Kinh Bắc.