Nhà Đà Nẵng giảm lãi mục tiêu gần 60%

Nhà Đà Nẵng vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu, lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 50% và 58% so với thực hiện năm 2021.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo đó, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 359 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 107 tỷ đồng, lần lượt giảm 50% và 58% so với thực hiện năm 2021. 

 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Nhà Đà Nẵng. (Nguồn: Nhà Đà Nẵng).

Trong năm nay, công ty sẽ hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn hộ Monarchy Block B và tiếp tục bàn giao các căn hộ đủ điều kiện trong 6 tháng cuối năm, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư hoặc mua lại quỹ đất từ các đối tác bất động sản uy tín.

Bên cạnh đó, Nhà Đà Nẵng cũng cho biết sẽ mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các kênh bán hàng trên toàn quốc để phát triển mảng dịch vụ kinh doanh môi giới bất động sản, bao gồm tăng cường đội ngũ bán hàng cơ hữu, mở rộng mạng lưới các sàn bất động sản liên kết tại Hà Nội và TP HCM, thành lập các kênh bán hàng mới nhắm tới các đối tượng đặc thù như khách hàng cao cấp, khách hàng quốc tế, khách hàng đầu tư,...

Về phần nguồn thu hoạt động tài chính, công ty cho biết sẽ tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán hiện tại để giảm thiểu rủi ro từ thị trường tài chính và ưu tiên đầu tư vào các kênh tài chính ít rủi ro. 

Ngoài ra, tại kỳ họp này, công ty cũng sẽ thông qua việc miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Nguyễn Quang Trung và bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Minh Khánh vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ông Khánh sinh năm 1995. Ông tham gia vào Nhà Đà Nẵng từ tháng 8/2019 với vị trí điều phối viên công trình. Năm 2020, ông trở thành Phó Giám đốc sàn giao dịch bất động sản và từ tháng 7/2021 đến nay, ông đảm nhiệm chức Giám đốc sàn giao dịch bất động sản. Từ tháng 9/2021 đến nay, ông cũng là Phó Tổng Giám đốc tại Nhà Đà Nẵng. 

Cũng tại kỳ họp, Nhà Đà Nẵng sẽ miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Trần Viết Em theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Minh Huy cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ông Huy là một nhân sự cũ tại Nhà Đà Nẵng khi đảm nhiệm vị trí Quyền Kế toán trưởng trong giai đoạn tháng 11/2019 - 5/2021. Hiện, ông đang công tác tại DreamStart Labs với vị trí quản lý khu vực châu Á - đại diện công ty tại Việt Nam. 

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.