Nhà đầu tư bất động sản Trung Quốc ở Malaysia lao đao vì Covid-19

Từ năm 2017, hàng nghìn người Trung Quốc sang Malaysia để hiện thực hóa giấc mơ "sở hữu ngôi nhà thứ hai", nhưng rồi Covid-19 đã phá tan giấc mộng của họ.

Patricia Li đang vô cùng lo lắng khi chứng kiến làn sóng người Trung Quốc rời Johor, bang miền nam của Malaysia. Khi cô đến đây từ Vân Nam hồi năm 2017, cô thấy tương lai đầy triển vọng. Hàng nghìn người Trung Quốc tới Malaysia để mua bất động sản, sở hữu căn nhà riêng thứ hai bên ngoài biên giới đại lục.

Rất nhiều doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc cũng đầu tư vào Johor bởi Johor rất gần Singapore, cũng là nơi nhiều người Trung Quốc muốn trải nghiệm cuộc sống mới. Country Garden - tập đoàn địa ốc ở Quảng Châu - tiết lộ rằng họ đã đầu tư 4,83 tỉ USD vào Malaysia từ năm 2011.

Cô Li mở quán trà ở Johor để phục vụ cộng đồng người Hoa sang Malaysia theo chương trình “Malaysia - Ngôi nhà thứ hai của tôi” (MM2H), theo South China Morning Post.

Chính phủ Malaysia mở chương trình MM2H từ năm 2002, cấp thị thực 10 năm cho các nhà đầu tư nước ngoài. Từ năm 2002 đến năm 2018, chính phủ Malaysia cấp thị thực cho 43.943 người theo chương trình MM2H, với khoảng 30% số họ mang quốc tịch Trung Quốc.

Giới đầu tư bất động sản Trung Quốc ở Malaysia khốn đốn vì COVID-19 - Ảnh 1.

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc cũng đầu tư vào Johor bởi Johor rất gần Singapore. (Ảnh: SCMP).

Tình hình thay đổi từ khi dịch Covid-19 bùng lên từ Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) rồi lan rộng. Tháng trước, chính phủ Malaysia quyết định đình chỉ chương trình MM2H theo qui định cấm người ngoại quốc nhập cảnh vào Malaysia trong giai đoạn dịch lây lan.

Muốn định cư tại Johor, nhưng nhiều người Trung Quốc buộc phải cân nhắc. Nhiều người quyết định rời Johor về Trung Quốc. Một số người bán tháo nhà lỗ nặng vì họ không biết thời điểm họ có thể quay lại Malaysia. 

"Tôi buồn khi thấy trên WeChat quảng cáo bán căn hộ 48 m2 ở Johor với giá chỉ 600.000 tệ (88.640 USD). Tôi từng chi hơn một triệu tệ để mua một căn tương tự", Li kể.

Quán trà của Li ngừng hoạt động từ vài tháng qua do nhiều người Trung Quốc đã rời Johor. "Tôi tưởng bất động sản ở đây sẽ tăng giá và quán trà sẽ thu hút nhiều khách Trung Quốc. Covid-19 khiến mọi thứ đã thay đổi", Li than thở. 

 Wendy Wu, một người từ Bắc Kinh, khẳng định người Trung Quốc sẽ không dám mua nhà ở Malaysia nếu chính phủ không cấp thị thực dài hạn cho họ.

Hàng loạt sinh viên Trung Quốc cũng rời các trường quốc tế ở Johor về nước vì dịch. Với Li, các trường ấy là một phần quan trọng trong kế hoạch định cư của cô. 

Giống như Li, nhiều người Trung Quốc mua nhà ngay từ lần đầu đến Johor vì hàng loạt yếu tố thuận lợi (gần Trung Quốc và Singapore, có khí hậu trong lành, hệ thống giáo dục tốt, đặc biệt là giá nhà chỉ bằng 1/4 so với giá nhà ở khu trung tâm Bắc Kinh.

Giáo sư Simon Zhao, một giảng viên thuộc Đại học quốc tế BNU-HKBU nhận định đầu tư của giới trung lưu Trung Quốc ở nước ngoài lao dốc từ khi dịch bùng lên. Nguyên nhân đến từ việc chi tiêu của người dân giảm do suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân không chuẩn bị tốt cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...