Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng

Báo cáo mới nhất gửi tới Quốc hội cho thấy Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ có tổng số nợ phải trả là 7.806 tỉ đồng, số dây chuyền sản xuất cắt gần một nửa.
Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 1.

Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ do Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 7,9 ha trong Khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 2.

Dự án có tổng mức đầu tư 325 triệu USD (gần 7.000 tỉ đồng) và đi vào vận hành thương mại từ tháng 3/2014 với công suất 500 tấn xơ sợi/ngày.

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 3.

Từ khi chạy thử đến chính thức, nhà máy liên tục thua lỗ. Sau 2 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà máy thua lỗ hơn 1.472 tỉ đồng. Do lỗ nặng, nhà máy chạy phập phù, đến ngày 17/9/2015 thì dừng hoạt động.

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 4.

Theo Bộ Công Thương, sau gần 31 tháng dừng sản xuất, đến ngày 20/4/2018, với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và nỗ lực, cố gắng của PVN, chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan, nhà máy đã khởi động vận hành lại 3 dây chuyền DTY của phân xưởng sợi Filament và nâng lên 6 dây chuyền từ ngày 1/11/2018, sau đó tăng lên 10 dây chuyền.

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 5.

Từ ngày 8/5/2019, PVTEX đưa thêm 2 dây chuyền DTY vào hoạt động, nâng tổng số dây chuyền hoạt động lên con số 12. Ảnh: PVTEX.

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 6.

Hiện, theo yêu cầu của đối tác, nhà máy tạm thời giảm xuống 7 dây chuyền. Kết quả vận hành ban đầu cho thấy máy móc hoạt động ổn định, chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng.

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 7.

Tổng lượng sản phẩm Nhà máy sản xuất ra từ ngày 20/04/2018 đến ngày 31/5/2019 là 6.917 tấn sợi DTY (polyester). Ảnh: PVTEX.

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 8.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây gửi tới Quốc hội, trong nhóm dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), xơ sợi Đình Vũ dù vận hành trở lại vẫn không thoát khỏi cảnh thua lỗ.

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 9.

Tình hình tài chính ước thực hiện đến ngày 31/8/2019 thì lỗ lũy kế của nhà máy là hơn 5.120 tỉ đồng, tăng lỗ 12% so với cùng kì năm 2018. Tổng nợ phải trả là 7.806 tỉ đồng.

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ nợ hơn 7.800 tỉ đồng - Ảnh 10.

Vị trí Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi. Ảnh: Google Maps.

Trước đó, trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), tháng 8/2018, VKSND xác định 5 bị can (nhóm lãnh đạo PVTEX) đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 19 tỉ đồng. TAND Hà Nội tuyên Trần Trung Chí Hiếu (nguyên Chủ tịch HĐQT PVTEX) 15 năm tù về tội Nhận hối lộ; 13 năm tù về tội Cố ý làm trái; Đỗ Văn Hồng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc - PVC.KBC) 13 năm tù; Đào Ngọ Hoàng (nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng) 9 năm tù; Vũ Phương Nam (nguyên Kế toán trưởng) 8 năm tù, cùng về tội Cố ý làm trái.

Riêng Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PVTEX bỏ trốn và bị truy nã.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Quy hoạch Bà Nà thành cực tăng trưởng phía tây đô thị Đà Nẵng
Đà Nẵng định hướng đến xây dựng Bà Nà trở thành đô thị sinh thái, là cực tăng trưởng ở khu vực phía tây.