Nhà TNG Holdings kéo về Hưng Yên

Thời gian gần đây Hưng Yên liên tục đón sóng đổ bộ từ các doanh nghiệp bất động sản lớn. Mới đây nhất, 3 doanh nghiệp nhóm TNG đã đăng ký thực hiện dự án nghìn tỷ ở huyện Yên Mỹ. Trước đó, loạt ông lớn như Sơn Hà, Hoà Phát, T&T cũng có động thái tương tự.

Một góc huyện Yên Mỹ. (Ảnh: UBND huyện Yên Mỹ).

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên vừa công bố liên danh Công ty TNHH Oleco-NQ; CTCP Bất động sản Hano-Vid; CTCP May - Diêm Sài Gòn là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Nghĩa Hiệp huyện Yên Mỹ. Cả 3 doanh nghiệp nói trên đều liên quan đến hệ sinh thái của Tập đoàn TNG Holdings.  

Dự án này có tổng diện tích sử dụng đất 9,7 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện 1.325 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 2,5 tỷ đồng.

Quy mô dân số tại đây dự kiến 2.663 người, các hạng mục chính sẽ bao gồm nhà ở thương mại liền kề (393 căn), biệt thự (19 căn), công trình hỗn hợp để ở kết hợp với thương mại dịch vụ (15 tầng)... Tiến độ đầu tư trong vòng 48 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Thời gian gần đây Hưng Yên liên tục đón sóng đổ bộ từ các doanh nghiệp bất động sản lớn.

Cách đây ít ngày, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Sakura - doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Quốc tế Sơn Hà đã đăng ký thực hiện dự án Công viên trung tâm và khu đô thị mới Đông Khoái Châu. (34 ha, 3.237 tỷ đồng).

Tại Khu đô thị Minh Hải - Phan Đình Phùng (33 ha, gần 3.400 tỷ) thuộc địa bàn xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, dự án này có nhà đầu tư đăng ký là CTCP Phát triển Đô thị Mỹ Hào - công ty con của Tập đoàn Hoà Phát.

Còn tại khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào và xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, đơn vị duy nhất đăng ký thực hiện dự án là Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đô thị T&T (thành viên Tập đoàn T&T). Dự án này có diện tích 24 ha, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

chọn
Đề xuất ưu đãi thuế bất động sản cho Việt kiều
Với Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng có liệu lực sớm từ 1/7, quyền sử dụng đất đối với Việt kiều sẽ được mở rộng. VARS kiến nghị cần thiết lập chính sách ưu đãi như giảm hoặc miễn thuế cho Việt kiều đầu tư vào địa ốc.