Nhà TNG nhắm thêm dự án ở Hải Phòng

Liên danh Hano-Vid (thuộc TNG Holdings) vừa đăng ký làm dự án trung tâm thương mại tại quận Kiến An, Hải Phòng. Trước đó vài ngày, doanh nghiệp này cũng đăng ký làm Khu đô thị mới tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuy.

Quận Kiến An. (Ảnh: kienan.haiphong.gov.vn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng vừa công bố liên danh CTCP Bất động sản Hano-Vid - CTCP AAC Việt Nam là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Dự án này có diện tích khoảng 1,4 ha, mục đích sử dụng là xây dựng công trình thương mại dịch vụ,  bao gồm tổ hợp các gian hàng, cửa hàng, khu ẩm thực, vui chơi giải trí, khu kinh doanh thương mại dịch vụ, khu tổ chức hội nghị, hội thảo, văn phòng, bãi đỗ xe... để cho thuê.

Hạng mục chính của dự án là xây dựng 2 toà trung tâm thương mại với chiều cao 3 tầng; xây dựng một nhà để xe cao 3 tầng; một bãi đỗ xe ngoài trời rộng khoảng 800 m2; ngoài ra cải tạo, nắn chỉnh, mở rộng đoạn đường Tân Hà trong phạm vi dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án này là 288 tỷ đồng, bao gồm cả tiền bồi thường mặt bằng. Tiến độ xây dựng cơ bản và đi vào hoạt động, vận hành là 18 tháng kể từ ngày cho thuê đất.

Trong liên danh nhà đầu tư có sự xuất hiện của Hano-Vid, thương hiệu tương đối quen thuộc trên thị trường bất động sản. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2010, là một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam. Hiện, Hano-Vid đang sở hữu quỹ đất khủng với hàng chục dự án lớn nhỏ trên cả nước.

Cũng tại Hải Phòng, cách đây ít ngày, Hano-Vid đã bắt tay một doanh nghiệp khác là CTCP Đầu tư - Phát triển Đức Trí đăng ký đầu tư Khu đô thị mới tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuy.

Khu đô thị này có quy mô 8,3 ha, hiện trạng là đất sản xuất nông nghiệp giao cho hộ gia đình cá nhân sử dụng. Tại đây dự kiến xây dựng 241 căn nhà liền kề cao 5 tầng, rộng 80 - 120 m2 với mặt tiền 5 m. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện khoảng 501 tỷ đồng, ngoài ra chi phí mặt bằng là 41 tỷ đồng. 

chọn
Có hay không tình trạng đẩy giá chung cư?
Dưới góc nhìn của VARS, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, những chủ thể có sản phẩm sẽ có lợi thế trong việc đưa ra giá bán. Việc người bán đẩy giá khi chung cư hay bất kỳ hàng hóa nào khan hiếm trên thị trường là điều không thể tránh khỏi, song khó có thể xác định và xử lý đầu cơ, thổi giá chung cư.