Nhà Từ Liêm báo lãi gấp 10 lần so với cùng kì năm trước

Sau 6 tháng đầu năm 2019, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL) NTL tạo ra hơn 453 tỉ đồng doanh thu và 120 tỉ đồng lãi ròng sau thuế, cao gần gấp 10 lần con số cùng kì năm ngoái là 32,5 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2019 của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - mã chứng khoán: NTL), công ty này đang có kết quả kinh doanh khá thuận lợi khi doanh thu từ bán hàng đạt 317,5 tỉ đồng tăng khoảng 10 lần so với cùng kì năm 2018. Luỹ kế năm đạt trên 453 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với năm trước là 68,3 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 84,06 tỉ đồng so với cùng kì năm trước chỉ đạt khoảng 8,4 tỉ đồng. Lãi ròng đạt 120 tỉ đồng so với 18,3 tỉ đồng cùng kì.

dau-tu-hang-tram-ty-lideco-be-tac-voi-du-an-khu-do-thi-quoc-lo-32-56-

Lideco lãi lớn 6 tháng đầu năm nhờ bán được hàng tại khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 (Lideco). (Ảnh: Nhà đầu tư).

Doanh thu và lợi nhuận của NTL tăng đột biến như vậy là do dự án chung cư lô 4.5 Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng. Tại dự án Bắc Quốc Lộ 32, huyện Hoài Đức, Hà Nội đang được quan tâm trở lại. Trong đó, người mua trả trước ngắn hạn cho hai dự án này lên tới hơn 150 tỉ đồng.

Phần lớn số tiền này đến từ dự án Bắc Quốc lộ 32. Cụ thể, số tiền trả trước của các khách hàng cho dự án này tăng từ 22,1 tỉ đồng hồi đầu năm lên trên 105 tỉ đồng sau 6 tháng.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-24 lúc 00

Kinh doanh của NTL liên tục có lãi trong những năm gần đây. (Biểu đồ: Mạnh Cường).

Kết quả kinh doanh của NTL thấy doanh nghiệp này đang cố gắng thoát khỏi sự mắc kẹt nhiều năm trời của dự án Bắc Quốc Lộ 32. Tuy nhiên con số 105 tỉ đồng vẫn còn khoảng cách khá xa với con số 560 tỉ đồng mà NTL kì vọng sẽ đạt được trong năm 2019 khi bung ra khoảng 20.000 m2 đất biệt thự tại dự án.

Ngoài kết quả kinh doanh có lãi đáng kể, cổ phiếu NTL kể từ đầu năm đến nay cũng tăng mạnh. Chốt phiên 23/7, NTL được giao dịch với giá 25.500 đồng/cổ phiếu (tăng 40%) so với đầu năm.

KĐT Bắc Quốc lộ 32 có diện tích 38,9 ha, trong đó diện tích đất ở là 16,2 ha, quy mô dân số dự kiến 4.200 người. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2007, dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2013.

Khu đô thị này được xây dựng với khoảng 650 căn biệt thự mang phong cách châu Âu và hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật đồng bộ. Thời điểm đỉnh cao của thị trường giá bán tại dự án khoảng 75 triệu đồng/m2, tương đương cả chục tỉ đồng mỗi căn.

Đến 2013, mới chỉ có khoảng 400 căn biệt thự được bàn giao cho khách hàng, tuy nhiên lại có khá ít người chuyển về đây sinh sống do thiếu tiện ích hạ tầng kèm theo, khiến cho khu đô thị xuống cấp, nhiều năm liền cỏ mọc um tùm. Nhiều căn biệt thự xuống cấp, xập xệ,....

Đến năm 2016 chủ đầu tư tiếp tục mở bán dự án với 229 căn biệt thự được chào hàng nhưng lượng người mua chẳng đáng là bao.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.