Nhiều chuyến bay Bamboo Airways, Vietjet Air, Vietnam Airlines bị ảnh hưởng vì bão số 9 (Molave)

Bão số 9 (tên quốc tế là Molave) sắp đổ bộ và gây ra mưa dông, gió mạnh và sóng lớn ở nhiều tỉnh miền Trung nước ta. Vì vậy, các hãng hàng không Bamboo Airways, Vietjet Air và Vietnam Airlines đã phải hoãn, hủy nhiều chuyến bay.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng nay 27/10, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 9 (Molave) có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc đang hoạt động mạnh.

Dự báo trong ngày và đêm nay, ở khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa bão.

Từ trưa và chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao 6-8 m. 

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao 4-6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao 3-5 m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bamboo Airways - hãng hàng không thuộc Tập đoàn FLC - cho biết sẽ điều chỉnh lịch khai thác trong ngày hôm nay 27/10 như sau:

- Hủy chuyến QH170 trên hành trình TP HCM - Đà Nẵng do có giờ hạ cánh nằm trong khung thời gian chịu ảnh hưởng của bão. Sau 19h tối nay, hãng tạm dừng khai thác tất các chuyến bay bay tới Đà Nẵng (DAD) cho đến khi có thông báo mới.

- QH2001 trên hành trình Hải Phòng - Đà Nẵng sẽ cất cánh lúc 16h50.

- QH171 trên hành trình Đà Nẵng - TP HCM sẽ cất cánh lúc 18h45.

- QH123 trên hành trình Hà Nội - Đà Nẵng sẽ cất cánh lúc 16h45.

- QH124 trên hành trình Đà Nẵng - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 18h30.

Bamboo Airways khuyến cáo các hành khách theo dõi thường xuyên các thông tin cập nhật về lịch bay để chủ động cho hành trình của mình.

Nhiều chuyến bay Bamboo Airways, Vietjet Air, Vietnam Airlines bị ảnh hưởng vì bão số 9 (Molave) - Ảnh 1.

Nhiều chuyến bay của Bamboo Airways bị ảnh hưởng bởi bão số 9. (Ảnh minh họa: Song Ngọc)

Vietjet Air cũng thông báo thay đổi thời gian khởi hành chuyến bay đến và đi sân bay Đà Nẵng, Đồng Hới và Huế, cụ thể như sau:

- Tạm ngừng khai thác hai chuyến bay VJ519/508 chặng Hà Nội – Đà Nẵng – Hà Nội

- Chuyến bay VJ382 chặng TP HCM đi Đồng Hới dự kiến khởi hành lúc 18h00 ngày 27/10 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 16h00 cùng ngày.

- Chuyến bay VJ383 chặng Đồng Hới đi TP HCM dự kiến khởi hành lúc 19h40 ngày 27/10 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 17h35 cùng ngày.

- Chuyến bay VJ308 và VJ318 chặng TP HCM đi Huế dự kiến khởi hành lần lượt lúc 20h30 và 21h00 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 17h15 và 17h30 cùng ngày.

- Chuyến bay VJ313 và VJ315 chặng Huế đi TP HCM dự kiến khởi hành lần lượt lúc 22h20 và 23h00 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 19h15 và 19h30 cùng ngày.

"Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo chính sách của công ty. Một số chuyến bay khác trong ngày cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền", đại diện Vietjet cho biết.

Nhiều chuyến bay Bamboo Airways, Vietjet Air, Vietnam Airlines bị ảnh hưởng vì bão số 9 (Molave) - Ảnh 2.

Tàu bay Vietnam Airlines và Vietjet Air. (Ảnh: Đức Quyền)

Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Huế (Phú Bài), Đà Nẵng, Quảng Nam (Chu Lai), Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Đà Lạt và Khánh Hòa trong ngày 27/10/2020.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh khai thác sớm các chuyến bay từ 45 phút đến 5 tiếng 35 phút, đảm bảo hạ cánh và cất cánh trước 18h00 ngày 27/10/2020 như sau:

- Trên đường bay TP HCM – Quảng Nam – TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1462, VN1463, VN1464, VN1465 lên trước 1 tiếng 35 phút đến 3 tiếng 15 phút; 

- Trên đường bay TP HCM – Quy Nhơn – TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1396, VN1397 lên trước 1 tiếng 40 đến 2 tiếng 25 phút; 

- Trên đường bay Hà Nội – Khánh Hòa – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1558, VN1559 lên trước 45 phút đến 1 tiếng 40 phút; 

- Trên đường bay TP HCM – Khánh Hòa – TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1348, VN1349 lên trước 4 tiếng 20 phút; 

- Trên đường bay Hà Nội – Đà Nẵng – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN184, VN185, VN188 lên trước 1 tiếng 15 phút đến 4 tiếng 5 phút; 

- Trên đường bay Hà Nội – Gia Lai – Hà Nội, bay sớm các chuyến bay VN1426, VN1427 lên trước 50 phút; 

- Trên đường bay TP HCM – Huế - TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1377, VN1378, VN1379 lên trước 20 phút đến 5 tiếng 35 phút; 

- Trên đường bay TP HCM – Buôn Mê Thuột – TP HCM, bay sớm các chuyến bay VN1416, VN1417 lên trước 2 tiếng 40 phút đến 3 tiếng 05 phút; 

- Trên đường bay Đà Lạt – TP HCM bay sớm chuyến bay VN1387 lên trước 1 tiếng 35 phút;

- Trên đường bay TP HCM – Đà Nẵng – TP HCM bay sớm các chuyến bay VN136, VN141 lên trước 3 tiếng 15 đến 3 tiếng 40.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại khu vực ảnh hưởng của cơn bão số 9 trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.