Nhiều doanh nghiệp Việt đang rơi nước mắt...

Doanh nghiệp nội đang bị loại khỏi thị trường trong nước, cơ quan quản lý bất lực trước sự cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp ngoại.
nhieu doanh nghiep viet dang roi nuoc mat 61631

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) - Ảnh: L.THANH

Phát biểu thảo luận dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) tại Quốc hội sáng nay 15-11, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) dẫn lại ý kiến của các chuyên gia, nhiều tài liệu nghiên cứu, và cả cơ quan nhà nước cho biết chúng ta đang mất nhiều tài nguyên, thuế, lao động giá rẻ và đất đai cho các doanh nghiệp (DN) nước ngoài.

Nhưng các ngành chế biến thực phẩm, cơ khí, khoáng sản, may mặc, bán buôn, bán lẻ… đều cho thấy việc ưu đãi cho các DN nước ngoài như vậy không mang lại kết quả tương xứng.

"Chúng ta thấy hiện tượng không ít DN nước ngoài không đóng thuế thu nhập hàng chục năm vì luôn khai lỗ, trong khi doanh số thì tăng đều, kinh doanh thì mở rộng. Sau đó, họ lại chuyển nhượng DN với giá rất cao và lợi nhuận thì không nhỏ", ông Nghĩa nói.

"Mặt khác, chúng ta phát động tỉ lệ nội địa hóa ngành ôtô, điện tử nhưng sau hàng chục năm tỉ lệ này vẫn không đạt. Chúng ta mất nhiều thị phần trong nước ở các lĩnh vực thức ăn gia súc, thuốc thú y, bán lẻ, dược phẩm, văn hóa và nổi lên gần đây điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn".

Đại biểu Nghĩa thẳng thắn cảnh báo: "DN nội đang dần bị loại bỏ khỏi thị trường trong nước, song các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam hầu như bất lực trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh như chuyển giá, mua bán sáp nhập ở tầng trên và bên ngoài Việt Nam, trốn thuế bằng công nghệ cao... của DN ngoại".

Không những vậy, ông cho rằng các DN trong nước còn bị hạch sách, nhũng nhiễu.

"Nhiều trường hợp không có phong bì thì không qua được các cửa ải hành chính. Nhiều dân doanh Việt Nam rơi nước mắt khi bị mất chủ quyền ngay tại quê hương mình", ông Trương Trọng Nghĩa nói.

"Thật đau lòng khi con em chúng ta thuộc nhạc ngoại, mê phim ngoại, thần tượng diễn viên, ca sĩ ngoại, ăn uống theo cung cách ngoại, nhưng lại không biết các kiến thức cơ bản về kiến thức về lịch sử. Khởi đầu là kinh tế, sau đó đến văn hóa, y tế, giáo dục... chủ quyền của chúng ta đang bị xâm hại từng bước và mức độ ngày càng nghiêm trọng".

Để giải quyết những vấn đề trên, theo đại biểu Nghĩa, một mình Luật Cạnh tranh không thể gánh được mà cần đồng bộ các luật khác. Nhưng Luật Cạnh tranh phải làm được nhiệm vụ là tăng cường nội lực của Việt Nam.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.