Vụ thầy giáo cho học sinh lớp 11 đóng cảnh nóng: Nhiều cảnh không có trong tác phẩm gốc?

Ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản cho biết việc thầy Phạm Quốc Đạt, giáo viên Ngữ văn bị kỉ luật là do có nhiều sai phạm từ chuyên môn đến kỉ luật chứ không chỉ riêng việc để học sinh sân khấu hóa tác phẩm có diễn "cảnh nóng".

Ngày 20/3, Ban giám hiệu Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12, TP HCM) đã có buổi trao đổi với chúng tôi về nội dung kỉ luật thầy Phạm Quốc Đạt, giáo viên Ngữ văn của trường.

Nhiều sai phạm từ chuyên môn đến kỉ luật

Nói về việc sân khấu hóa lớp học của thầy Đạt, ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản đã chỉ ra ba lỗi sai của thầy Đạt như: "Thứ nhất, thầy Đạt đã không có kế hoạch, không xin phép tổ bộ môn, không báo cáo BGH theo qui định về hoạt động ngoại khóa này. 

Thứ hai, thầy đã không kiểm soát được nội dung để xảy ra sự việc nhạy cảm không phù hợp với lứa tuổi (học sinh lớp 11) và thứ ba là khi clip phát tán, thầy Đạt đã có những động thái ngăn cản học sinh trả lời, cô lập học sinh cung cấp thông tin cho nhà trường nhằm gây khó dễ cho việc thu thập thông tin của nhà trường", ông Định nói.

Vụ thầy giáo cho học sinh lớp 11 đóng cảnh nóng: Nhiều cảnh không có trong tác phẩm gốc? - Ảnh 1.

Ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản. (Ảnh Hoàng Thương)

Ông Định cho biết, sau khi sự việc xảy ra, không chỉ giáo viên mà phụ huynh cũng rất bức xúc khi xem clip, phản ứng rất gay gắt và gửi đơn kiện lên nhà trường.

Trước vấn đề thầy Đạt bị kỉ luật với hình thức cảnh cáo, không được giảng dạy, làm chủ nhiệm trong thời gian 12 tháng, chuyển về làm công tác thư viện của nhà trường có quá nặng không, ông Định khẳng định: "Việc kỉ luật này là do thầy Đạt có quá nhiều sai phạm từ chuyên môn đến kỉ luật, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác chứ không phải chỉ vì việc để học sinh sân khấu hóa tác phẩm có diễn 'cảnh nóng' ".

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã họp hội đồng sư phạm, thành lập hội đồng kỉ luật. Nhà trường cũng đã nhiều lần khuyên nhủ, cho cơ hội sử sai. Tuy nhiên, thầy Đạt vẫn bảo lưu quan điểm, không hối lỗi và có nhiều hành động lôi kéo học sinh, từ chối cung cấp thông tin cho nhà trường.

17% ý kiến đề nghị hình thức đuổi việc

Ông Định cho biết thêm: "Việc thi hành kỉ luật với thầy Đạt là ý kiến của tập thể nhà trường chứ không riêng gì cá nhân tôi. Khi họp hội đồng kỉ luật, có đến 90% ý kiến đề nghị hình thức kỷ luật thầy Đạt từ khiển trách đến cảnh cáo. Trong đó, có 17%  ý kiến đề nghị hình thức đuổi việc, 30% khiển trách thầy Đạt.

Trong 1 học kì, thầy Đạt đi muộn 16 lần, ba lần vắng không phép, còn trong một cuộc họp nội bộ, khi mọi người góp ý thì thầy Đạt là phát ngôn 'nhà trường như nhà tù...'".

Vụ thầy giáo cho học sinh lớp 11 đóng cảnh nóng: Nhiều cảnh không có trong tác phẩm gốc? - Ảnh 2.

Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12, TP HCM) nơi diễn ra vụ việc. (Ảnh Hoàng Thương)

Cô Nguyễn Thị Hồng Châu, Tổ trưởng tổ Ngữ văn cho biết, khi cho học sinh sân khấu hóa tác phẩm thì thầy Đạt tự tổ chức không theo kế hoạch và không hề có thông qua tổ chuyên môn. "Đoạn trích được sân khấu hóa trong các tác phẩm Bỉ Vỏ, Quan Âm Thị Kính, Số Đỏ, đặc biệt là cảnh ân ái giữa Xuân tóc đỏ và cô Tuyết không hề có trong chương trình chuẩn lớp 11… 

Đồng thời, theo nguyên tác của các tác phẩm, nhiều chi tiết không có trong tác phẩm nhưng được thầy Đạt phóng tác thêm", cô Châu nói.

Trước đó, ngày 21/1, hiệu trưởng trường THPT Võ Trường Toản đã ra quyết định số 1, xử lí kỉ luật thầy Phạm Quốc Đạt, giáo viên môn Ngữ văn ở mức cảnh cáo, thời gian kỉ luật là 12 tháng vì sai phạm trong chuyên môn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Thầy Đạt còn bị đình chỉ công tác giảng dạy, chủ nhiệm, chuyển sang làm công tác trực thư viện theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

Tuy nhiên, thầy Đạt cho rằng quyết định kỉ luật này không hợp lí. Theo thầy Đạt, phần sân khấu hóa các tác phẩm văn học của học sinh lớp 11 được sáng tạo trên hiệu ứng chiếu bóng. Học sinh đứng sau tấm màn chứ không có sự đụng chạm cơ thể.

Chính vì vậy, ngày 25/3, thầy Đạt nộp đơn khởi kiện hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản ra TAND quận 12.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.