Nhiều trường đại học ở Hà Nội sẵn sàng cho mượn kí túc xá làm nơi cách li phòng Covid-19

Nhiều trường đại học sẵn sàng ủng hộ việc trưng dụng các kí túc xá trong trường làm nơi cách li tập trung người trở về từ vùng dịch Covid-19.
Hà Nội huy động kí túc xá các trường đại học làm khu cách li tập trung - Ảnh 1.

Kí túc xá trường ĐH Sư Phạm Hà Nội. (Ảnh: ĐH Sư Phạm Hà Nội).

Cuối tuần qua, Bộ GD&ĐT cùng UBND TP Hà Nội đã có buổi họp với một số trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, Chính phủ giao TP Hà Nội đảm bảo 20.000 chỗ cách li tập trung. HiệnTP đã thành lập 14 khu cách li với 13.600 chỗ; mỗi khu cách li có từ 500 chỗ trở lên. Như vậy còn thiếu 6.400 chỗ.

Trước đó ngày 20/3, Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục đại học nếu chưa cho học sinh nhập học trong thời gian này có thể cho TP sử dụng túc xá làm khu cách li tập trung người trở về từ vùng dịch. Nhiều trường đã phản hồi sẵn sàng ủng hộ việc trưng dụng các túc xá trong trường.

Bộ GD&ĐT và TP Hà Nội đã tiến hành khảo sát túc xá của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2; Trường ĐH Lao động Xã hội; Trường ĐH Thể dục thể thao Hà Nội; Trường ĐH Nội vụ Hà Nội; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Học viện Ngân hàng; Trường ĐH Lâm nghiệp và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ tưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chia sẻ, các trường đại học trên địa bàn TP cần chuẩn bị sẵn sàng, bởi trong thời gian tới, Hà Nội sẽ đón nhiều hơn các công dân từ nước ngoài trở về.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.