Nhìn lại Ciputra Hà Nội - Điểm nhấn quá trình phát triển đô thị ở Hà Nội

Bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 2002, Ciputra Hà Nội là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên có vốn ngoại và quy mô diện tích lớn nhất miền Bắc thời điểm đó. Sau hơn 20 năm hoạt động Ciputra Hà Nội vẫn là một trong những tên tuổi lớn trên thị trường bất động sản.

Dự án Ciputra Hà Nội là một trong những khu đô thị mới đầu tiên do Việt Nam hợp tác liên doanh cùng Indonesia. Thương hiệu Ciputra là tập đoàn đa ngành hàng đầu Indonesia, đơn vị này đã có kinh nghiệm đầu tư và phát triển các dự án có quy mô lớn như nhiều tổ hợp đa năng gồm nhà ở, văn phòng, giải trí, khách sạn,...

  (Ảnh: Ciputra Hà Nội).

Chủ đầu tư dự án Ciputra Hà Nội là Công ty Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long, một liên doanh giữa Tổng Công Ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) (Việt Nam) và Tập đoàn Ciputra (Indonesia). Cú bắt tay phát triển dự án khu đô thị kiểu mẫu của hai chủ đầu tư uy tín đã khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng nhà ở tại Ciputra Hà Nội.

Vị trí nhà gần phố nhưng biệt lập cũng là một trong những “điểm sáng” của Ciputra Hà Nội. Tọa lạc tại địa phận các phường Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Phú Thượng và Xuân La (quận Tây Hồ), cư dân sinh sống tại Ciputra chỉ mất 3 phút để kết nối đến khu Ngoại Giao Đoàn, 12 phút đến Sân bay Quốc tế Nội bài và 15 phút để vào khu trung tâm Hà Nội. Đồng thời dự án vẫn giữ được cho riêng mình vị trí biệt lập, riêng tư, thích hợp với lối sống thư giãn, yên bình.

Trong tương lai khi tuyến Metro số 2 hoàn thành với điểm đầu là khu đô thị Ciputra Hà Nội thì việc di chuyển, kết nối đến các địa điểm tại trung tâm thành phố sẽ càng thuận tiện hơn.

Cũng giống như dự án Starlake Hà Nội, Ciputra Hà Nội thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của quần thể thắng cảnh Hồ Tây. Hơn nữa, khu đô thị còn nằm giữa tuyến đường Võ Chí Công – Vành đai 2 và đường vành đai 3 Phạm Văn Đồng nên giao thông đặc biệt thuận lợi.

Về quy mô dự án, Ciputra Hà Nội có số vốn đầu tư lên đến 2,11 tỷ USD với kế hoạch xây dựng 50 tòa nhà cao tầng và 4 giai đoạn xây dựng nhà ở thấp tầng với quy mô 2.500 căn biệt thự. Tiên phong phát triển theo mô hình “all in one”, dự án được xem là một thành phố thu nhỏ có toàn bộ mọi tiện ích ngay trong khuôn viên nội khu.

  (Ảnh: Ciputra Hà Nội).

Cùng nằm tại phía Tây Hà Nội, cả Imperia Sola Park và Ciputra đều sở hữu hệ thống tiện ích cao cấp như trường quốc tế, sân golf, sân tennis, trung tâm thể thao, nhà hàng ẩm thực, siêu thị, bể bơi 4 mùa,... đáp ứng hầu hết các nhu cầu sinh hoạt từ cơ bản đến nâng cao.

Đặc biệt, hệ sinh thái rộng lớn với 77ha cây xanh cùng đường dạo bộ dài 7km góp phần mang đến lối sống “wellness” cho cư dân, tập trung cải thiện chất lượng không khí khói bụi do ảnh hưởng từ hiệu ứng đô thị.

Đã đi vào hoạt động hơn 20 năm, dù nhiều lần điều chỉnh quy hoạch nhưng về cơ bản tỷ lệ mảng xanh, hồ nước, giao thông, cơ sở hạ tầng và quy mô dân số hầu như không có nhiều thay đổi. Hiện nay, Ciputra Hà Nội còn khoảng 100ha đất trống, chủ yếu để quy hoạch cho nhà ở, phần còn lại phát triển cây xanh, hồ điều hòa và các khu tiện ích, thể dục thể thao…

Ngoài mục tiêu trở thành dự án khu đô thị đầu tiên mang đến phong cách sống xanh cho cư dân, chủ đầu tư cũng mong muốn phát triển Ciputra Hanoi thành khu đô thị giáo dục đem đến sự thuận tiện cho người dân và khu vực lân cận nhờ hệ thống trường học quốc tế ngay trong khu đô thị. Với mục tiêu mang đến nền giáo dục chất lượng, tiên tiến nhằm nuôi dưỡng sự phát triển tài năng tự nhiên của trẻ em.

Sau ngần ấy năm, Ciputra Hà Nội vẫn giữ vững phong độ là khu đô thị “nhà giàu” được quy hoạch đồng bộ và đẳng cấp. Trong tương lai, với đà tăng trưởng kinh tế ổn định, nhu cầu nhà ở chất lượng cao sẽ rất lớn và Ciputra Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho cư dân.

chọn
Toàn cảnh đường Tân Phúc - Võng Phan đang xây dựng qua huyện Phù Cừ, Hưng Yên
Đường Tân Phúc - Võng Phan tuyến chính đi qua các xã Minh Hoàng, Đoàn Đào và Đình Cao thuộc huyện Phù Cừ, Hưng Yên.