NHNN bơm vào thị trường hơn 110 nghìn tỉ đồng trong tháng 8

Theo KBSV, thanh khoản hệ thống ngân hàng được dự báo tiếp tục dồi dào khi Chính phủ đặt mục tiêu mua thêm 8 tỉ USD vào những tháng cuối năm
KBSC: NHNN bơm hơn 110 nghìn tỷ đồng vào thị trường trong tháng 8 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa công bố báo cáo thị trường trái phiếu tháng 8 với nhận định thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn duy trì ở trạng thái dư thừa. 

Theo đó, NHNN đã không thực hiện giao dịch nào trên thị trường mở trong tháng 8 nhưng mua vào một lượng lớn ngoại tệ. KBSV ước tính lượng ngoại tệ mà NHNN mua vào trong tháng 8 khoảng hơn 5 tỉ USD, tương đương với bơm ra ngoài thị trường khoảng hơn 110 nghìn tỉ đồng.

Mặt khác, lãi suất liên ngân hàng luôn duy trì ở mức thấp kể từ cuối tháng 6, với các kì hạn từ qua đêm đến 3 tháng dao động trong khoảng 0,1% - 1,5%, thấp hơn 1,5 - 3 điểm % so với cuối năm ngoái. 

KBSV cho rằng, nguyên nhân chính là thanh khoản duy trì trạng thái dồi dào do tăng trưởng tín dụng vẫn chưa hồi phục (tính đến cuối tháng 8, tín dụng chỉ tăng trưởng 4,4% so với mức 8,2% cùng kì năm 2019) và nghiệp vụ mua ngoại tệ của NHNN. 

Đơn vị này dự báo, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng trong tháng 9 sẽ không có nhiều biến động mạnh do thanh khoản trong hệ thống vẫn duy trì trạng thái dồi dào. Tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, khi dịch bệnh tại Việt Nam hiện chỉ mới phần nào được kiểm soát và nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi khiến các doanh nghiệp duy trì quan điểm thận trọng về triển vọng kinh doanh và hạn chế mở rộng đầu tư. 

Ngoài ra, Chính phủ gần đây vừa công bố mục tiêu dự trữ ngoại hối tới cuối năm nay đạt 100 tỉ USD - tăng khoảng 8 tỉ so với mức cuối tháng 8, tương đương với việc thanh khoản sẽ được bổ sung thêm gần 150 nghìn tỉ đồng.

KBSV: NHNN bơm hơn 110 nghìn tỉ đồng vào thị trường trong tháng 8 - Ảnh 2.

Theo KBSV, nguồn cung ngoại tệ dồi dào nhờ cán cân thương mại thặng dư (ước tính 11,9 tỉ USD cho 8 tháng đầu năm) và đồng USD mất giá đáng kể toàn cầu (US Dollar Index giảm tới 4,4% kể từ đầu năm) giúp tỷ giá duy trì ổn định trong tháng 8.

KBSV kì vọng tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục đi ngang hoặc giảm giá nhẹ trong tháng 9 do nguồn cung ngoại tệ vẫn duy trì dồi dào. Thêm vào đó, các yếu tố hỗ trợ đồng USD toàn cầu suy yếu vẫn tiếp tục duy trì khi Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ có một đợt hỗ trợ mới và FED cam kết duy trì trạng thái chính sách tiền tệ nới lỏng trong ít nhất một năm tới. 

Tuy nhiên, động thái của Bộ Tài Chính Mỹ gần đây xác định đồng VND bị định giá thấp hơn 4,7% so với đồng USD trong năm 2019 sẽ tạo áp lực cho NHNN trong việc điều hành tỷ giá và NHNN có thể sẽ điều chỉnh giảm giá mua vào USD.

KBSV: NHNN bơm hơn 110 nghìn tỉ đồng vào thị trường trong tháng 8 - Ảnh 3.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.