Nhổ tóc trắng hộ lúc chăn trâu, nữ sinh bị bác rể hiếp đến có thai

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Minh Tiến (55 tuổi), trú tại thôn Cao Quang, xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên), để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Các tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, khoảng cuối tháng 1/2017, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của vợ chồng ông H. và bà N. trú tại thị xã Phúc Yên, về việc con gái của họ là N. đang học lớp 9, bị bác rể là Hoàng Minh Tiến cưỡng hiếp dẫn đến có thai.

Được UBND xã mời đến làm việc, đối tượng Tiến đã thừa nhận hành vi cưỡng hiếp cháu N.

Ngay sau đó, CQĐT đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và triệu tập Hoàng Minh Tiến để làm rõ sự việc.

nho toc trang ho luc chan trau nu sinh bi bac re hiep den co thai
Đối tượng Hoàng Minh Tiến tại CQĐT (Ảnh: CQĐT)

Trước đó, theo tường trình của nạn nhân, hằng ngày, N. được bố mẹ giao đi chăn trâu. Tiến cũng đi chăn trâu và thường nhờ cô bé nhổ tóc trắng. Qua quá trình gần gũi, đối tượng này nảy sinh ý định hãm hại cô bé. Mỗi lần nhổ tóc trắng, ông Tiến hứa cho N. tiền nhưng không trả tiền ngay mà hẹn N. buổi tối xuống nhà sẽ trả.

Vào tối 17/3/2016, Tiến dụ dỗ bé N. đến nhà và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Tiến đưa cho 20.000 đồng, dọa dẫm không được kể cho bất kỳ ai, nếu không sẽ bị giết.

Đối tượng Tiến đã thực hiện hành vi đồi bại này đến tận tháng 9/2016 khiến cô bé mang thai.

Ngày 5/2/2017, nữ sinh N. đã sinh bé trai. CQĐT đã tiến hành trưng cầu Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) các mẫu vật của Hoàng Minh Tiến và con cháu N. Đến ngày 22/2, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận, Tiến chính là cha đẻ của cháu bé. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Minh Tiến.

Đối tượng Hoàng Minh Tiến đang làm thường trực dân quân tại xã và nhận trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã buộc ông Tiến thôi giữ chức vụ này.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.