Nhờ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tìm chủ công ty nợ lương gần 2.000 công nhân

Tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức làm việc với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM để nhờ cơ quan này tìm kiếm và liên hệ với lãnh đạo Công ty Texwell Vina đã rời khỏi Việt Nam khi đang còn nợ lương của gần 2.000 công nhân.
 

Ngày 23/2, Liên đoàn Lao động Đồng Nai cho biết đơn vị đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức làm việc với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM để bàn về việc tìm và liên hệ với công ty mẹ của Công ty Texwell Vina tại Hàn Quốc nhằm lên phương án giải quyết số tiền nợ lương tháng 1/2018 của gần 2.000 lao động người Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng nói rằng, tài sản của Công ty Texwell Vina đặt ở KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), các cơ quan chức năng của địa phương đang tổ chức bảo vệ, giữ nguyên hiện trạng để chờ chủ doanh nghiệp đến giải quyết.

nho tong lanh su quan han quoc tim chu cong ty no luong gan 2000 cong nhan
Tỉnh Đồng Nai đã liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM để nhờ tìm chủ công ty Texwell Vina đang nợ lương của gần 2.000 công nhân. Ảnh: Văn Dũng

Trước đây, ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở LĐTB-XH Đồng Nai từng nói rằng, nếu trường hợp chủ Công ty Texwell Vina không trở lại Việt Nam, số tài sản của công ty này sẽ bị xác định vô chủ. Lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào luật pháp về tài sản vô chủ và tiến hành đấu giá để lấy tiền chi trả cho công nhân bị nợ lương.

Theo đăng ký, Công ty Texwell Vina hoạt động trong lĩnh vực may mặc, có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc. Doanh nghiệp này được xác định nợ tiền lương tháng 1 của hơn 1.900 công nhân với số tiền trên 13,7 tỷ đồng, nợ bảo hiểm từ tháng 8/2017 đến nay với số tiền 17,5 tỷ đồng. Ngày 8/2 (tức 23 tháng Chạp), lãnh đạo của công ty cùng những người có chức vụ của doanh nghiệp đã bỏ rơi người lao động và rời khỏi Việt Nam.

Khi hay tin chủ công ty Texwell Vina rời khỏi Việt Nam, gần 2.000 công nhân đã bao vây tại công ty để đòi lương và quyền lợi. Rất nhiều công nhân bị nợ lương vào dịp giáp Tết Mậu Tuất 2018 rơi vào tình cảnh khó khăn, không có tiền về quê, nhiều người phải chật vật đi vay tiền sống cầm cự qua ngày.

Trước sự việc trên, để đảm bảo Tết cho người lao động, UBND tỉnh Đồng Nai sau đó quyết định tạm ứng ngân sách của tỉnh, chi trả 50% lương cho công nhân. Sau Tết, Liên đoàn Lao động Đồng Nai, Sở LĐTB-XH Đồng Nai và các cơ quan chức năng đã liên hệ với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để tìm việc cho những công nhân bị bỏ rơi.

Chia sẻ với báo chí, ông Đoàn Văn Đây, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Đồng Nai cho biết, đến ngày mùng 7 Tết (tức ngày 22/2), đã có 3 công ty nước ngoài, 2 công ty trong nước quyết định tiếp nhận 1.900 công nhân của Công ty Texwell Vina vào làm việc.

nho tong lanh su quan han quoc tim chu cong ty no luong gan 2000 cong nhan Gần 2.000 công nhân bị nợ lương trước Tết sẽ được các doanh nghiệp khác nhận vào làm
chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.