Nhóm phượt thủ biến lòng đường thành nơi chụp ảnh

Ôtô phải dừng lại bóp còi inh ỏi, nhóm phượt mới chịu đứng tấp vào lề đường. Hiện trạng này xảy ra thường xuyên tại "đoạn đường chữ S" thuộc quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La).

Chiều 20/5, khi đang lái xe trên quốc lộ 6 qua địa bàn xã Vân Hồ (Mộc Châu, Sơn La), tài xế xe tải Trần Đình Thanh phải phanh gấp vì ngay khúc cua phía trước là một nhóm thanh niên đứng chụp ảnh giữa lòng đường.

nhom phuot thu bien long duong thanh noi chup anh

Tài xế phải dừng xe bóp còi, nhóm phượt mới chịu tấp vào lề đường. (Ảnh: Đ.T)

"Tôi lái xe tải cỡ lớn, lúc vào cua phải chú ý tránh xe đi ngược chiều đã gian nan rồi, giờ lại phải tránh thêm cả đám người vô ý thức này nữa", anh Thanh bức xúc chia sẻ.

Nhiều tài xế lưu thông qua đoạn đường này lo lắng vì tình trạng các "phượt thủ" phóng nhanh, vượt ẩu, đỗ xe ngay sát khúc cua, đứng tràn ra lòng đường để chụp ảnh.

Qua tìm hiểu, đoạn đường này nổi tiếng trên mạng xã hội, được dân phượt mệnh danh là "Chữ S huyền thoại" vì độ uốn lượn quanh co, thích hợp cho việc chụp ảnh selfie, "sống ảo".

nhom phuot thu bien long duong thanh noi chup anh

Khách du lịch tạo dáng chụp ảnh giữa lòng đường tại đoạn "Chữ S huyền thoại". (Ảnh: Lao Động)

Trao đổi với Zing.vn,ông Nguyễn Văn Ninh, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La, xác nhận trên đoạn đường này thường xảy ra tình trạng khách du lịch lấn chiếm lòng đường đúng như phản ánh của các tài xế.

Ông Ninh cho biết vấn đề này mới tồn tại hơn 1 năm nay, đi cùng với xu thế khách du lịch bụi lên Sơn La tăng đột biến. Lực lượng chức năng đã có nhiều đợt tuyên truyền nhưng không hiệu quả.

Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La khẳng định sắp tới ngành giao thông tỉnh Sơn La sẽ tổ chức họp bàn, xử lý quyết liệt vấn đề này.

"Các giải pháp dự kiến là cắm biển cảnh báo cỡ lớn tại đúng vị trí các nhóm phượt thường chụp ảnh, kêu gọi sự phối hợp của công an cấp huyện, xã để ngăn chặn tình trạng này", ông Ninh cho biết.

Điểm b, khoản 5 điều 35 luật Giao thông đường bộ quy định việc cấm tụ tập đông người trái phép trên đường bộ.

Khoản 1 điều 36 của luật này cũng quy định rõ "Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông".

nhom phuot thu bien long duong thanh noi chup anh

Đoạn đường "Chữ S huyền thoại" tại Mộc Châu, Sơn La. (Ảnh: Google Maps)

nhom phuot thu bien long duong thanh noi chup anh Tin nóng trong ngày 21/5: Phượt thủ mất tích được tìm thấy và chuyện bạo hành như thời trung cổ

Thi thể của phượt thủ Thi An Kiệm được tìm thấy, vụ đánh ghen dã man ở Cà Mau, bạo hành trẻ ở Đà Nẵng ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.