Tags

những điều kiêng kỵ Tết Nguyên đán

Tìm theo ngày
Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Nguyên đán để cả năm được may mắn, suôn sẻ

Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Nguyên đán để cả năm được may mắn, suôn sẻ

Ba ngày Tết đầu năm được xem là những ngày cực kỳ quan trọng, là khởi đầu của cả năm sau đó. Vì vậy, bất cứ ai cũng muốn những ngày Tết trôi qua thật suôn sẻ và may mắn. Những điều kiêng kỵ ngày Tết chính là chủ đề mà rất nhiều người quan tâm trong dịp lễ đặc biệt này.

Những điều kiêng kỵ trong ngày 30 Tết

- Kiêng ăn cháo trắng: Theo quan niệm dân gian xưa, chỉ có những gia đình nghèo khổ mới ăn cháo trắng. Chính vì vậy, trong bữa cơm giao thừa, bạn không nên nấu cháo để ăn. Thay vào đó, bạn nên chọn những món khác với ý nghĩa may mắn như cá, canh khổ qua, thịt kho hột vịt,...

Người Việt ta cũng quan niệm rằng, sáng mùng 1 Tết là ngày mà “muôn thần tề tựu”. Vì vậy, những món ăn trang trọng, đầy đủ, nóng hổi cũng là cách để thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và các vị thần linh.

- Kiêng soi gương: Dân gian ta quan niệm rằng việc soi gương trong đêm giao thừa là điều không nên làm. Bởi lẽ, việc soi gương vào ban đêm rất dễ nhìn thấy ma quỷ và những điều không may. Và tất nhiên, điều này sẽ khiến cho việc chào đón năm mới của bạn không còn vui vẻ nữa.

- Kiêng mặc đồ đen, trắng: Đối với người Việt Nam, gam màu đen - trắng là tượng trưng cho những nỗi buồn tang tóc, vì vậy, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bạn nên tránh mặc trang phục có hai màu này. Thay vào đó, bạn hãy chọn những bộ đồ với màu sắc tươi sáng với hàm ý mong muốn đón một năm mới thật may mắn và vui vẻ.

- Kiêng cãi nhau, nói những lời xui xẻo: Trong đêm giao thừa, mọi người trong gia đình không nên tranh cãi hoặc to tiếng với nhau để tránh làm bầu không khí căng thẳng. Điều này vô tình sẽ khiến cho bầu không khí đón năm mới của cả nhà trở nên ảm đạm và kém vui vẻ.

Bên cạnh đó, người Việt ta luôn tránh nói về những điều kém may mắn trong thời khắc chuyển giao năm mới. Mọi người đều cho rằng, những điều xui xẻo mà bạn nói ra trong thời khắc linh thiêng này sẽ đi theo bạn trong năm tới.

7 điều kiêng kỵ cần tránh trong Tết Nguyên đán

Bên cạnh những việc kiêng kỵ trong đêm giao thừa thì người Việt từ xưa đến nay cũng sẽ tránh làm những việc được cho là không mang lại may mắn trong những ngày đầu năm mới. Dưới đây là những điều kiêng kỵ ngày Tết mà bạn có thể tham khảo để cho một năm mới nhiều điều may mắn và suôn sẻ:

Kiêng quét nhà, đổ rác ngày đầu năm

Những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết mà bạn cần lưu ý là không nên quét nhà, đổ rác. Người xưa cho rằng, việc quét dọn nhà cửa trong những ngày đầu năm mới sẽ khiến cho tài lộc ở trong nhà bị đẩy ra ngoài. Như vậy, trong năm tới, cả gia đình sẽ không giữ được tiền tài, của cải ở trong nhà.

Bên cạnh đó, sau khi quét dọn nhà cửa, người ta cũng quan niệm phải cất chổi vào trong nhà. Bởi nếu trong những ngày đầu năm, gia đình bị mất chổi là điềm báo cho những điều kém may mắn, nhà cửa sẽ bị trộm tìm đến và vơ vét hết của cải.

Kiêng mang lửa, nước trong nhà cho người khác

Trong phong thủy, lửa được xem là biểu tượng cho những điều may mắn và nước là biểu tượng của tài lộc đang tuôn chảy vào trong nhà. Vì vậy, hành động mang nước và lửa cho người khác trong 3 ngày đầu năm được xem là không nên. Bởi lẽ, người xưa quan niệm rằng, việc làm này đồng nghĩa với việc bạn đang mang hết tiền tài và may mắn của gia đình cho người khác.

Bên cạnh việc kiêng cho lửa và nước thì bạn cũng không nên xin hộp quẹt hoặc nước từ người khác. Đây là một hành động kém duyên trong những ngày đầu năm mới và có thể khiến cho gia chủ không vui. Vậy nên, trong những ngày đầu năm mới, bạn tuyệt đối lưu ý đến những vấn đề này.

Kiêng xông đất đầu năm

Chúc Tết đầu năm là một phong tục đẹp của nhân dân ta bao đời nay. Thế nhưng, từ xa xưa ông bà ta cũng kiêng việc xông đất đầu năm mới nếu không hợp tuổi với gia chủ. Bởi lẽ, xông đất được cho là một hành động vô cùng quan trọng trong những ngày đầu năm và nó có thể ảnh hưởng đến vận may cả năm của gia chủ.

Vì vậy, nếu tuổi vận của bạn không hợp với gia chủ thì không nên đến chúc Tết gia đình người khác trong sáng mùng 1 Tết. Bởi lẽ, điều này có thể ảnh hưởng đến con đường tài lộc và vận may của cả gia đình đó trong năm mới. Để tránh những tình huống khó xử cho cả đôi bên, bạn có thể tinh tế hỏi trước gia chủ nếu có ý định đến chúc Tết họ trong ngày đầu năm mới.

Kiêng vay mượn hoặc trả nợ đầu năm

Việc trả nợ vào những ngày đầu tiên của năm mới được xem là một dự báo cho gia đình bạn về một năm mới túng thiếu, nghèo khổ. Vì vậy, đa số mọi người đều cố gắng sắp xếp để trả hết các khoản nợ vào dịp cuối năm để tránh đầu việc bị đòi nợ vào những ngày đầu năm.

Bên cạnh đó, nếu những ngày đầu năm mới bạn đi vay mượn của người khác cũng được xem là một hành động kém duyên. Và đây cũng là một việc làm cho thấy trong năm tới bạn sẽ túng thiếu tiền bạc và thường xuyên phải đi vay mượn từ người khác.

Kiêng mở cửa tủ

Tương tự như việc quét nhà hoặc đổ rác, hành động mở cửa tủ được cho là đang khiến cho vận may và tài lộc trong gia đình chảy ra bên ngoài. Ông bà ta quan niệm rằng, tiền bạc và của cải thường được cất giữ ở trong các ngăn tủ. Hành động mở tủ trong ngày đầu năm cũng được xem là đang làm hao tài và phải chi tiền liên tục cho cả năm tới.

Một số những gia đình ở khu vực miền Trung trong đêm giao thừa còn niêm phong tất cả các cửa tủ trong nhà để đề phòng người khác không biết mà mở ra. Một số khác còn cần thẩn hơn khi lấy hết tất cả những thứ cần dùng cho ba ngày Tết để sẵn ở ngoài để khỏi phải mở tủ trong những ngày này.

Kiêng làm đổ vỡ đồ đạc

Một trong những điều kiêng kỵ ngày mùng 2 Tết mà bạn cần lưu ý là không được làm vỡ đồ đạc, đặc biệt là gương, các món đồ thủy tinh hoặc sự. Bởi lẽ, theo quan niệm của người Việt từ xưa đến nay, đồ đạc bị vỡ là điềm báo cho những chuyện không may mắn, xui xẻo.

Chính vì vậy, trong những ngày đầu năm, bạn hãy sử dụng các đồ vật một cách thật cẩn thận để tránh sự đổ vỡ. Đặc biệt, khi đến nhà bạn bè chúc Tết, việc làm vỡ đồ đạc sẽ khiến cho gia chủ không hài lòng, làm mất hòa khí giữa đôi bên. Thậm chí, đây là hành động được xem là mang xui xẻo đến cho gia chủ.

Kiêng đóng cửa nhà trong 3 ngày Tết

Trong tín ngưỡng dân gian xưa, ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết cho đến trước ngày rằm tháng Giêng, Ngọc Hoàng sẽ cùng với các chư vị thần tiên giáng phàm và đi du lý từng gia đình. Vì vậy, nếu bạn đóng kín cửa nhà trong những ngày này thì các vị thần linh sẽ xem như chúng ta đang bất kính mà tức giận bỏ đi.

Thậm chí, nhiều năm liền sau đó, gia đình cũng sẽ không được hưởng phước lộc của bề trên mà luôn sống trong cảnh khổ sở và nghèo đói triền miên. Vậy nên, ngoại trừ những lúc đi thăm hỏi họ hàng đầu năm thì việc đóng cửa là những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 3 Tết mà bạn cần lưu ý.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.