Những điều thú vị về Lễ Tình nhân ở các nước trên thế giới

Valentine là một trong những ngày lễ quan trọng dành cho những mảnh ghép yêu thương. Ngoài hoa hồng và chocolate, ở mỗi quốc gia, Lễ Tình nhân còn được chào đón rất đặc biệt theo truyền thống khác nhau.

Ngày Lễ Tình nhân của Trung Quốc

Trong ngày Lễ Tình nhân 14/2 tại Trung Quốc, người con trai sẽ tặng quà và bày tỏ tình cảm với người con gái mà mình thích. Nếu người con gái ấy đồng ý hoặc có tình cảm với chàng trai nào thì họ sẽ đáp lại trong ngày Valentine Trắng. 

Vào ngày này, đôi lứa yêu nhau sẽ cùng nhau lên chùa cầu Phật và mang về một cành hoa huệ trắng. Theo quan niệm của người dân Trung Quốc, hoa của ai héo trước thì người đó yêu ít hơn. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có một ngày lễ Tình nhân khác là ngày 7/7 Âm lịch hàng năm, hay còn gọi là ngày Thất tịch hoặc lễ Qixi. Đây được coi là lễ hội lãng mạn nhất của Trung Quốc và bắt nguồn từ truyền thuyết về mối tình bi thương giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.  

Ảnh: Darkroom - Baltimore Sun

Ngày Lễ Tình nhân của Nhật Bản

Ngày Valentine đỏ là dịp mà các bạn trai thể hiện tình cảm với người con gái mà mình thích. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, ngày 14/2 chính là thời điểm để các cô nàng tặng quà cho các chàng trai mà mình có tình cảm. 

Nếu được nhận giri choko thì đồng nghĩa với việc các bạn trai sẽ nhận được một lời tỏ tình. Và đúng một tháng sau, vào ngày 14/3, các chàng trai sẽ đáp lại tình cảm của phái nữ bằng việc tặng quà lại cho đối phương. 

Theo đó, phụ nữ Nhật khá e thẹn nên 14/2 là cơ hội để các bạn nữ bày tỏ tình yêu của mình. Đặc biệt, người Nhật sẽ tự tay làm chocolate cho người mình yêu bởi họ quan niệm rằng chocolate được mua bên ngoài không phải món quà ý nghĩa. 

Ngoài ra, phái nữ còn tặng chocolate cho đồng nghiệp nam, bạn trai thân thiết bình thường để thể hiện sự quý mến của mình dành cho họ. Có thể nói, đây là một điểm văn hóa đặc sắc mà nhiều người nước ngoài sẽ cảm thấy bất ngờ, thích thú khi đến Nhật Bản. 

Ảnh: Japan Today

Ngày Lễ Tình nhân của Đài Loan

Tương tự như những quốc gia khác, Đài Loan cũng xem ngày 14/2 là Lễ Tình nhân lãng mạn. Vào ngày lễ này, các cặp đôi yêu nhau sẽ tặng quà hoặc chocolate cho nhau vào dịp lễ đặc biệt này. 

Theo đó, ngày Valentine sẽ nam giới sẽ phải tặng quà cho nửa kia còn ngày 14/3 thì ngược lại. Đến Đài Loan vào dịp này, bạn sẽ thấy khắp các đường phố ngập tràn trong sắc hoa, chocolate và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Song, Đài Loan chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Trung Hoa nên Lễ Tình nhân chính thức thường diễn ra vào ngày 7/7 Âm lịch. Theo truyền thống, các cô gái trẻ thường sẽ dâng lễ như hoa, trái cây và những dụng cụ may vá để Chức Nữ - Ngưu Lang giúp ước nguyện hạnh phúc trong tình yêu của mình trở thành sự thực. 

Ảnh: The Independent

Valentine ở nước Anh 

Anh được xem là một quốc gia đầu tiên tổ chức ngày lễ Valentine trên thế giới. Theo đó, món quà truyền thống ở Anh vào ngày Valentine không phải chocolate hay hoa hồng mà đó chính là những chiếc thìa bạc nhỏ nhắn, xinh xắn. 

Qua đó, các cặp đôi sẽ trao nhau những bộ thìa bạc được chạm khắc với biểu tượng tình yêu chìa khóa và ổ khóa - tượng trưng cho việc gửi chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình cho một nửa còn lại.

Bên cạnh đó, những cô gái còn độc thân sẽ viết tên “người trong mộng” lên tờ giấy, sau đó đặt những tờ giấy này lên quả bóng đất sét và thả xuống nước. Nếu quả bóng nào nổi lên trước thì đó chính là vị hôn phu xứng đáng của mình. Ngoài ra, người ta còn thường nhờ những đứa trẻ hát chúc mừng vào ngày 14/2 rồi tặng chúng hoa quả, bánh kẹo. 

Ảnh: AliExpress

Ngày 14/2 ở Pháp

Nhiều người tin rằng Ngày lễ tình nhân đầu tiên có nguồn gốc ở Pháp, khi Charles, Công tước xứ Orleans, gửi những bức thư tình cho vợ từ nhà tù vào năm 1415. Cho đến nay, ngày Valentine vẫn là một ngày Lễ Tình nhân truyền thống nổi tiếng ở Pháp.

Ngoài ra, ngày Valentine ở quốc gia này trước kia còn có trò chơi gọi là "loterie d'amour" (Xổ số tình yêu) dành cho tất cả những người độc thân. Theo đó, những người đàn ông sẽ gọi tên những người phụ nữ ở nhà đối tiện qua cửa sổ trước khi hẹn hò. Nếu không thích người con gái ấy, đấng mày râu có thể lựa chọn ghép đôi với người khác. 

Đồng thời, những người phụ nữ bị từ chối sẽ tụ tập bên đống lửa, đốt ảnh của người đã từ chối, đồng thời còn chửi rủa, lăng mạ,... Nhưng phong tục này đã bị chính phủ Pháp phải chính thức ban hành lệnh cấm triệt để bởi nó mang đến ác ý cho những người tham gia. 

Ngày nay, các cặp đôi sẽ dành thời gian ở bên nhau và làm những điều họ thích như thưởng thức một buổi tối lãng mạn, cùng nhau xem phim, đi dạo phố và đặc biệt còn dành tặng cho nhau những món quà Valentine ý nghĩa. 

Ảnh: iNews

Lễ Valentine ở Italy

Valentine ở Italy, hay còn gọi là ngày Lễ mùa Xuân, là ngày mà các đôi tình nhân tặng nhau một loại chocolate có tên là “Baci Perugini”. Đây là một loại chocolate hạt dẻ được bọc bằng giấy bạc in những câu thơ tình nổi tiếng, lời tỏ tình hay các thông điệp về tình yêu lứa đôi. 

Ngoài hoa và chocolate, các đấng mày râu còn tặng nhau những món quà đắt giá khác cho người phụ nữ mình, chẳng hạn như nước hoa, trang sức kim cương, quần áo, phụ kiện,... 

Đặc biệt là ở Verona, Valentine kéo dài đến 3 ngày từ ngày 13 đến 16/2. Trong ba ngày lễ, những ngọn đèn hình trái tim màu đỏ chiếu sáng khắp đường phố và các khu chợ Valentine. Khi đến đây vào thời điểm này, bạn còn có thể tham quan nhà của Juliet và được tham gia vào hoạt động viết thư tình cho người mình yêu. 

Ảnh: The Grand Tour Europe

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.