Những ngôi đền nhất định phải đến khi du lịch Campuchia trong hè này

Sẽ là một tiếc nuối lớn nếu như du khách không ghé qua bất kì ngôi đền cổ nào sau đây trong chuyến du lịch Campuchia vào mùa hè này.

Không thể bỏ qua những ngôi đền cổ khi du lịch Campuchia

Được mệnh danh là "xứ sở chùa tháp", Campuchia sở hữu rất nhiều những ngôi đền, chùa cổ với lối kiến trúc độc đáo và mang đậm nét đặc trưng của người Khmer. Tìm hiểu về sự bí ẩn của quần thể Angkor cổ, ngắm nhìn bình minh rực rỡ trên những ngọn tháp huyền bí sẽ là trải nghiệm khó quên đối với khách du lịch Campuchia vào dịp hè này.

Đền Angkor Wat

Angkor Wat là ngôi đền lớn nhất và tiêu biểu nhất nằm trong quần thể Angkor. Ngôi đền này được xây dựng để thờ thần Vishnu của Ấn Độ giáo dưới thời vua Suriya-warman II (1113-1150). Về sau, khi Phật giáo phát triển mạnh, Angkor Wat bắt đầu được chuyển sang thờ Phật.

akprinterst

Angkor Wat (Thành phố Đền) là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới. (Ảnh: Printerest)

Quần thể kiến trúc này rộng 162.6 hecta với nhiều tháp lớn và các hào nước bao quanh.

Đền Angkor Wat có 5 tòa tháp lớn nối liền nhau bằng 3 tầng kiến trúc. Trong đó, tòa tháp lớn nhất có độ cao lên đến 65m.

angkorwat2

Những gốc cây cố thụ như muốn "nuốt chửng" khu vực phía dưới ngôi đền tạo nên cảnh tượng độc đáo. (Ảnh: Pixabay)

Tất cả đền đài, tượng Phật, phù điêu nơi đây đều được xây dựng từ những tảng đá lớn. Du khách có đến đây vào mỗi buổi chiều để ngắm hoàng hôn và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp huyền bí của khu đền.

Angkor Wat được xem là một biểu tượng của du lịch Campuchia, xuất hiện trên quốc kì và là địa điểm thu hút du khách hàng đầu tại quốc gia này. Năm 1992, quần thể Angkor được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Đền Angkor Thom

Angkor Thom được xây dựng sau Angkor Wat khoảng 100 năm, khoảng cuối thế kỉ XII, vào đời vua Jayavarman VII. Nơi đây có khoảng 256 tượng đầu người to lớn mang nụ cười huyền bí nằm trên 54 ngọn tháp.

akt

Hình ảnh những tượng đầu người to lớn xuất hiện trên khắp các ngọn tháp. (Ảnh: landlopers)

Đường vào Angkor Thom gây ấn tượng bởi các tượng thần ôm rắn. Trung tâm là đền Bayon với bốn cửa tượng trưng cho sự quan sát của thần linh ở 4 hướng khác nhau.

aktbayon

Bayon được xem là nơi linh thiêng nhất tại khu vực đền Angkor Thom. (Ảnh: bazantravel)

Đền Bayon được tạo thành bởi hơn 50 ngọn tháp bằng đá, mang vẻ đẹp sống động và mẫu mực của lối kiến trúc Khmer cổ.

Đền Ta Keo

Đền Ta Keo nằm trong quần thể Angkor Thom được xây dựng vào năm 976 bởi vua Jayavarman V. Tuy nhiên, công trình này đột ngột hoãn lại vì không may bị sét đánh trong một lần mưa bão. 

Sau đó không lâu, vua Jayavarma V băng hà, Ta Keo cũng đi vào quên lãng và trở thành ngôi đền duy nhất chưa được hoàn thiện tại thành phố cổ Angkor Thom.

5947719177_b349b12e43_z

Đền Ta Keo được xây dựng theo phong cách Khleang. (Ảnh: flickr)

Mặc dù quá trình xây dựng dang dở nhưng Ta Keo vẫn để lại nhiều ấn tượng đặc biệt bởi sự độc đáo và cuốn hút bởi những hòn đá sa thạch nguyên khối vững chắc chưa qua chạm trổ. Các mặt khu đền đều hướng về phía Đông và được bao quanh bởi 2 bức tường cao lớn theo thiết kế Zigurrat.

46391449925_b688bbb61b_z

Các khối đá tại đền vẫn còn khá nguyên vẹn vì chưa kịp trang trí. (Ảnh: flickr)

Ta Keo được xem là ngôi đền cao nhất trong khu quần thể phức hợp Angkor với chiều cao hơn 21m. Du khách có thể chinh phục Ta Keo qua những bậc thang từ bốn phía của ngôi đền.

Đền Pre Rup

Đền Pre Rup được xem là một Angkor Wat thu nhỏ với 3 ngọn tháp nằm ngay trung tâm, được vua Rajendravarman xây dựng vào năm 961 – 962. Đây là ngôi đền thứ hai được xây dựng sau khi thủ đô được dời lại Angkor và được xem là nơi tổ chức tang lễ nổi tiếng dành cho những người trong dòng dõi Hoàng gia cũ.

5319785316_6f4f28532f_z

Pre Rup nổi bật với 3 ngọn tháp nằm ngay trung tâm. (Ảnh: jellybeanz)

15165865238_3b533fb2d7_z

Pre Rup từng là nơi an táng của Hoàng gia. (Ảnh: Foto Sample)

Đền Pre Rup được xây dựng hoàn toàn bằng đá sa thạch xám. Đến nay, công trình không còn nguyên vẹn do ảnh hưởng của thời gian. Tuy nhiên, nét cổ kính và bí ẩn của ngôi đền vẫn thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.

Phnom Bakheng

Phnom Bakheng được xây dựng vào cuối thế kỉ thứ 9, thời vua Yasovarman. Ngôi đền độc đáo này được xây dựng trên một ngọn đồi cao nhất và linh thiêng nhất của quần thể Angkor. Năm 928, Phnom Bakheng bị bỏ hoang. Đến năm 968, vua Jaya V phát hiện và cho xây dựng lại.

3506796852_10aa9c203f_z

Đền được xây để thờ thần Shiva vào cuối thế kỷ IX. (Ảnh: djmendez)

bakheng

Ngắm hoàng hôn tại Phnom Bakheng là một trải nghiệm khó quên của du khách. (Ảnh: centralsuiteresidence)

Phnom Bakheng có 6 tầng, được bao quanh bởi 108 tháp nhỏ tượng trưng cho 4 chu kì của mặt trăng và ứng với chu kì 27 ngày của trời đất. Ngọn tháp trung tâm có hình trụ với 4 ngọn tháp nhỏ bố trí ở bốn phía tại tầng cao nhất. Năm tầng tiếp theo được bao quanh bởi 12 ngọn tháp, tượng trưng cho 12 con giáp trong cung hoàng đạo.

Một số lưu ý khi tham quan các khu đền đài tại Campuchia:

Nên đổi tiền Việt sang Riel và mua sim điện thoại tại cửa khẩu để có mức giá tốt nhất.

Du khách có thể mặc cả giá khi mua hàng hay quà lưu niệm tại các khu chợ.

Giờ mở cửa tại Angkor Wat là từ 5h00 đến 17h30 hằng ngày. Giá vé là 37 USD/ngày, 62 USD/3 ngày, 70 USD/tuần.

Ăn mặc lịch sự, gọn gàng khi đến thăm các ngôi đền; lưu ý mang theo nón rộng vành, ô dù che chắn và đi vào lúc sáng sớm hoặc xế chiều để tránh nắng gắt.

Không sử dụng tay trái trong giao tiếp, ăn uống hay làm bất cứ việc gì.

Khách du lịch Campuchia không nên ăn to nói lớn tại các ngôi đền hay chỉ trỏ vào các tượng Phật vì đây được xem là hành động thô lỗ.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.