Những ngôi nhà án ngữ giữa đường Vành đai 2,5 đầm Hồng - Giải Phóng

Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến đường Giải Phóng hiện vẫn dừng thi công vì chưa có mặt bằng sạch do nhiều ngôi nhà vẫn chắn đường.

Vifdeo những ngôi nhà án ngữ giữa đường Vành đai 2,5 đầm Hồng - Giải Phóng.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 1.

Dự án Vành đai 2,5 Đầm Hồng - Giải Phóng được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với chiều dài 2,06km, mặt cắt ngang 40m, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng nhưng sau 18 năm vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân là do vấn đề giải phóng mặt bằng khó khăn.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 2.

Cụ thể, hiện trên dự án đường Vành đai 2,5 này vẫn có hàng chục ngôi nhà "chắn đường" khiến việc thi công không thể diễn ra.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 3.

Các ngôi nhà trên đường Vành đai 2,5 đoạn cầu L3 qua sông Lừ.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 4.

Cầu L3 xây dựng nhiều năm nhưng không thể thông xe, người dân vẫn phải dùng cầu tạm.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 5.

Việc giải phóng mặt bằng khó khăn đã khiến dự án qua 18 năm vẫn chưa thể hoàn thành.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 6.

Hiện tại, đoạn từ sông Lừ đến Giải Phóng đang tiến hành giải phóng mặt bằng nhưng tiến độ rất chậm.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 7.

Nhìn từ trên cao có thể thấy rất ít ngôi nhà đã được giải phóng.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 8.

Vành đai 2,5 đoạn chạy qua dự án chung cư Sky Central mới chỉ có căn hộ được giải phóng mặt bằng.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 9.

Dự án chung cư này đã xong, người dân đã đến ở nhưng đường Vành đai 2,5 vẫn chưa thông xe vì không có mặt bằng khiến người dân muốn vào dự án chung cư phải đi qua các con ngõ trên phố Định Công.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 10.

Năm 2018, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5804/QĐ-UBND, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao giữa Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (Quốc lộ 1A cũ), quận Hoàng Mai. Theo quyết định, xây dựng hầm chui theo hướng đường vành đai 2,5 nối Đầm Hồng (chui ngầm qua đường Giải Phóng) với đường Kim Đồng; tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 600m. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2019 - 2020. Tuy nhiên, nhìn từ trên cao có thể thấy mặt bằng để thi công hầm và đường dẫn vẫn chưa có.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 11.

Vành đai 2,5 qua nhiều năm chưa thông khiến người dân hàng ngày phải di chuyển trên phố Định Công nhỏ hẹp.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 12.

Theo thông tin từ tờ Hà Nội mới, do không có mặt bằng, nhà đầu tư đã phải dừng triển khai thi công từ tháng 8/2019.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 13.

Đoạn từ KĐT Định Công đến đầm Hồng cũng vẫn đang dang dở.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 14.

Đoạn qua ngõ 192 Lê Trọng Tấn chưa hoàn thành và đang trở thành bãi rác.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 15.

Đoạn gần đầm Hồng cũng mới chỉ có cốt nền.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 16.

Đoạn Vành đai 2,5 đi qua đầm Hồng thậm chí đã biến thành sân bóng từ nhiều năm nay.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 17.

Đoạn Vành đai 2,5 giáp với đầm Hồng cũng đang thành bãi rác lớn.

Nhiều ngôi nhà vẫn 'chặn' đường Vành đai 2,5 từ đầm Hồng đến Giải Phóng - Ảnh 18.

Rác thải, phế liệu chất cao như núi ở đoạn đầu tuyến Vành đai 2,5 này.