Những trung tâm mua sắm không thể bỏ qua khi đi du lịch Thượng Hải, Trung Quốc

Thượng Hải được coi là "thiên đường" mua sắm của Trung Quốc, nếu như có cơ hội đến thành phố sầm uất này, bạn chắc chắn không thể bỏ qua những trung tâm mua sắm nổi tiếng dưới đây.

Những trung tâm mua sắm nổi tiếng của Thượng Hải nằm ở những khu vực sầm uất và những con phố đi bộ đông đúc nhất như Quảng trường Nhân dân, phía Đông phố Nam Kinh, đường Huahai và khu vực kinh tế Lục Gia Chuỷ. Những khu chợ và trung tâm này sẽ thoả mãn nhu cầu mua sắm của mọi người.

Trung tâm thương mại No.1

no1-department-store

(Ảnh: shobserver)

Nằm trên con phố mua sắm nổi tiếng của Thượng Hải – phía đông phố Nam Kinh, trung tâm thương mại No.1 với 8 tầng, bán mọi loại hàng hoá như đồ tiêu dùng thông thường, quần áo, nội thất, trang sức và sách.

Giờ mở cửa: 9h30 – 22h00

Địa chỉ: Số 830, phía đông phố Nam Kinh, quận Hoàng Phố.

Trung tâm thương mại New World Daimaru

(Ảnh: Pictame, Sohu)

New World Daimaru, một trong những trung tâm thương mại nổi tiếng nhất Thượng Hải, điều làm nó nổi bật chính là cung cách phục vụ đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, Trung tâm thương mại 8 tầng này chủ yếu bán đa dạng phẩm và quần áo dòng cao cấp.

Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 288, phía đông đường Nam Kinh, quận Hoàng Phố.

Grand Gatewayy 66

gg66

(Ảnh: hanglung)

Xujiahui là một khu vực mua sắm quan trọng của Thượng Hải. Grand Gateway 66, một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Thượng Hải, nằm bên phải ngay cạnh bến tàu điện ngầm Lục Gia Chuỷ. Với 6 tầng phía trên tầng trệt và 1 tầng nằm dưới, trung tâm đem đến hơn 400 gian hàng đặc sản. Có một con phố đi bộ kéo dài 168m ở tầng 1F, nơi bạn có thể uống cà phê hoặc thưởng thức bữa tối.

Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 1, phố Hồng Kiều, quận Từ Hối.

Trung tâm mua sắm Orient

020170807004816

(Ảnh: Shanghai Daily)

Là một trong những dấu mốc của Thượng Hải, trung tâm mua sắm Orient đem đến hơn 80.000 thương hiệu từ dòng trung bình đến cao cấp. Trung tâm bao gồm 6 tầng bao gồm nhà hàng và các tầng phục vụ mua sắm. 

Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 8, phố Caoxi, quận Hoàng Phố.

Trung tâm thương mại Pacific

46b51fc52583f7b0

(Ảnh: housefun)

Trung tâm thương mại Pacific là một khu phức hợp gồm mua sắm, giải trí, ăn uống và hoạt động thư giãn. Bao phủ một khu vực gần 30.000 mét vuông là 9 tầng lầu.

Giờ mở cửa: 10h00 – 21h00

Địa chỉ: Số 932, đường Hengshan, quận Hoàng Phố.

Shanghai K11

Cghzf1WxFGaAMqzgADdt2fvAUEg142_R_1600_1200_Mtg_7

(Ảnh: elong)

Nằm trên con phố Huahai, một quận mua sắm sầm uất khác của Thượng Hải, Shanghai K11 là một trung tâm mua sắm đặc biệt với những yếu tố nghệ thuật của toà nhà. Tầng trên cùng được xây dựng như một nông trại hiện đại, nơi bạn có thể tự tay trồng rau và hoa quả. Tòa nhà có tổng cộng 9 tầng: 3 tầng dưới hầm, 6 tầng phía trên.

Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 300, đường Middle Huaihai, quận Hoàng Phố.

Trung tâm IAPM

0

(Ảnh: wxnmh)

Trung tâm mua sắm này nằm trên con đường mua sắm của Thượng Hải, đường Huaihai, nổi tiếng bởi mua sắm chợ đêm, có nghĩa là bạn có thể mua đồ ở đó vào nửa đêm. Với hơn 200 thương hiệu nổi tiếng mở những cửa hàng chính hãng như Prada, Gucci và Valentino. Bên cạnh đó, nhà hàng một sao Michelin tên là Lei Garden mở cửa ở tầng 4F của trung tâm IAPM.

Giờ mở cửa: Nhà hàng: 10h00 – 1h00 hôm sau; Những cửa hàng khác: 10h00 – 23h00

Địa chỉ: Số 999, đường Middle Huaihai, quận Từ Hối.

Trung tâm Super Brand

(Ảnh: 维基百科, daijibc)

Bao phủ toàn bộ khu vực 250.000 mét vuông, trung tâm Super Brand nằm ở Lục Gia Chuỷ, một trong những địa điểm mua sắm tuyệt vời nhất ở Thượng Hải. Ở đây, bạn không chỉ có thể tìm thấy hơn 1000 thương hiệu nội địa lẫn nước ngoài, mà còn có thể nếm thử tất cả các loại đồ ăn và thưởng thức cảnh sắc tuyệt vời của sông Hoàng Phố.

Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 168, phía tây đường Lục Gia Chuỷ, khu vực phố Đông mới.

Trung tâm Shanghai IFC

(Ảnh: 携程攻略, 维基百科)

Trung tâm mua sắm tài chính quốc tế Thượng Hải, hay còn gọi là trung tâm IFC, được đặt ở khu vực tài chính Lục Gia Chuỷ. Trung tâm IFC có rất nhiều thương hiệu quốc tế xa xỉ như Louis Vuitton, Tiffany, Prada, Dior, Chanel và Coach, trở thành một trong những trung tâm mua sắm được biết đến nhiều nhất ở Thượng Hải. Thêm vào đó, cửa hàng flagship Apple Store đầu tiên cũng được mở cửa ở đây.

Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 8, Đại lộ Thế kỷ, khu vực phố Đông mới.

Sago Shanghai

56967854

(Ảnh: Mapio)

Là một trong những trung tâm mua sắm được mong chờ nhất của Thượng Hải, Sago Shanghai nằm bên cạnh đền Jing’an ở phía Tây con phố Nam Kinh, một trong những khu phố tuyệt vời nhất để mua sắm ở Thượng Hải. Nó có tổng cộng 10 tầng, tầng hầm được sử dụng cho khu chợ bán đồ tươi sống, mọi loại thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là đồ ăn Nhật Bản. Còn 9 tầng lầu phía trên được sử dụng cho việc mua sắm và những nhà hàng nổi tiếng.

Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 1618, phía Tây đường Nam Kinh, quận Jing'an.

Plaza 66

plaza66-1019new

(Ảnh: Hang Lung)

Dựa theo phong cách "Từ gần gũi đến sang trọng", Plaza 66 nằm ở khu vực kinh doanh Jing’an được biết đến là một trung tâm mua sắm nổi tiếng của Thượng Hải, gồm 5 tầng lầu và quy tụ hơn 100 thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chanel, Dior, Givenchy...

Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 1266, phía Tây đường Nam Kinh, quận Jing'an.

Yuyuan Bazaar

20090703_47478_1

(Ảnh: 大赛- 新浪)

Yuyuan Bazaar, một trong những khu chợ và trung tâm phổ biến cho việc mua sắm, nằm gần Vườn Yu. Đây là một địa điểm tuyệt vời để mua đồ lưu niệm Trung Quốc. Không xa từ khu chợ, khách tham quan có thể tìm thấy khu chợ mua sắm nổi tiếng Miếu Thành Hoàng của Thượng Hải, nơi bạn cũng có thể kiếm được vô vàn đồ thủ công địa phương làm bằng tay, bánh nhồi nhân hấp, bánh nhồi nhân rán, bánh gạo...

Giờ mở cửa: 9h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 269, đường Fangbang, quận Hoàng PhốRaffles City

201903221050063803

(Ảnh: 写字楼- 办办网)

Raffles City nằm gần Quảng trường Nhân Dân, một trung tâm mua sắm nổi tiếng của Thượng Hải, là một nơi bán hàng trung gian có 8 tầng lầu. Nơi đây xứng đáng được nhắc đến bởi cửa hàng flagship Alienware mở cửa trên tầng 6F, nơi bạn có thể trải nghiệm những thiết bị video games chuyên nghiệp.

Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00

Địa chỉ: Số 268, ở giữa đường Tây Tạng, quận Hoàng Phố.

Trung tâm mua sắm Hong Kong

(Ảnh: Fliggy)

Là con đường đi bộ dưới lòng đất dài nhất ở Thượng Hải, trung tâm mua sắm Hong Kong đặt nằm ở lối đi ngầm của Quảng trường Nhân dân. Ở đây, bạn có thể tìm thấy nhiều cửa hàng mua sắm nhỏ bán đồ trang trí lặt vặt, quần áo, quà tặng và đồ chơi với mức giá phù hợp.

Giờ mở cửa: 9h00 – 22h00

Địa chỉ: Nằm gần bến tàu điện ngầm Quảng trường Nhân dân và phía dưới Đại lộ Nhân dân.

Bailian Outlets Plaza

(Ảnh: 淘会场, 财经头条- 新浪)

Trung tâm mua sắm này nổi tiếng bán những thương hiệu nổi tiếng thế giới được giảm giá bao gồm Armani, Zegna, Burberry, Ralph Lauren Polo và Coach. Là một trong những nơi mua sắm nổi tiếng của Thượng Hải, toàn bộ toà nhà được chia thành 3 khu vực: zone A cho những thương hiệu hàng đầu, zone B cho những thương hiệu thể thao và một số nhãn hiệu nội địa, zone C cho ăn uống và nhà hàng.

Giờ mở cửa: Ngày trong tuần: 10:00 – 21:00; Cuối tuần và dịp lễ: 9:00 – 21:30

Địa chỉ: Số 5555, đường Middle Jiasong, quận Thanh Phố.

Hiện nhiều tour du lịch Thượng Hải, Trung Quốc khởi hành từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM được các công ty, đơn vị lữ hành thiết kế có giá dao động từ 8 triệu đồng đến 30,9 triệu đồng:

Vietsuntravel có giá từ 12,5 triệu đồng đến 23,7 triệu đồng.

Dulichhanoi có giá từ 8 triệu đồng đến 16,8 triệu đồng.

Saigontourist có giá từ 16 triệu đồng đến 29 triệu đồng.

Travel có giá từ 18 triệu đồng đến 30,9 triệu đồng.

Dulichvietnam có giá từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Giá các tour áp dụng theo tùy thuộc vào chất lượng nơi lưu trú, điểm đến, đi vào ngày thường hay ngày lễ và Tết, vé máy bay của từng hãng hàng không và lịch trình đi bao nhiêu ngày.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.